Biệt dược của Cuba giảm thiểu nguy cơ tàn phế do biến chứng từ bệnh tiểu đường

Nguyễn Mai, icon
09:04 ngày 06/06/2019

VTV.vn - Trung tâm Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba cho hay: việc sử dụng biệt dược Heberprot-P trong điều trị tiểu đường giảm thiểu tới 71% nguy cơ tàn phế.

Loại thuốc mới sẽ giúp các bệnh nhân có cơ hội chữa khỏi bệnh cao hơn

Những bệnh nhân tiểu đường thường dễ bị biến chứng viêm loét, phù nề ở chân.

Trả lời hãng thông tấn Prensa Latina, nhà nghiên cứu Manuel Raíces cho biết: từ khi được triển khai lần đầu vào năm 2007 đến nay, chương trình chăm sóc toàn diện bằng Heberprot-P đã được áp dụng cho 88.000 bệnh nhân Cuba. Trong đó. có 17.000 trường hợp tránh được việc cắt bỏ chân do biến chứng từ bệnh tiểu đường.

Hiện loại thuốc đặc trị này đã được phân phối cho 405 trạm xá cấp cơ sở và 55 bệnh viện cấp 2 trong hệ thống y tế toàn dân miễn phí của Cuba. Heberprot-P thường được áp dụng cho các bệnh nhân đã chịu biến chứng ở chân trên 7 năm, vào thời điểm khi cơ thể kiểm soát kém hoạt động trao đổi chất dẫn tới các biến chứng về thần kinh, thị giác và thận.

Được đăng ký tại hơn 20 nước, Heberprot-P từng nhận Huy chương vàng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) với đánh giá là phương thức điều trị đầu tiên chứng tỏ hiệu quả rõ rệt với căn bệnh biến chứng từ tiểu đường nêu trên. Ở cấp độ quốc tế, Heberprot-P đã mang lại lợi ích cho 250.000 bệnh nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục