Bọt biển - nguồn kháng sinh mới chống lại vi khuẩn kháng thuốc

Ban Thời sự, icon
01:35 ngày 09/07/2018

VTV.vn - Đây là phát hiện mới của một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Florida Atlantic (Mỹ) và Đại học Plymouth (Anh).

Nghiên cứu các mẫu bọt biển được thu thập từ dưới đáy đại dương trên toàn thế giới, các nhà khoa học phát hiện thấy hơn 1/2 số mẫu xét nghiệm có hoạt tính chống lại 2 loại vi khuẩn kháng thuốc là MRCA và C.Diff (C-Dif).

Theo các nhà khoa học, đáy biển sâu được xem là một trong những nguồn tiềm năng nhất trong việc tìm kiếm các loại thuốc kháng sinh mới chống vi khuẩn kháng thuốc.

Theo một báo cáo của Chính phủ Anh công bố năm 2016 cho thấy: số người tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc ở châu Âu và Mỹ là 50.000 người mỗi năm, trong đó riêng Mỹ là 23.000 người.

Vi khuẩn kháng thuốc đã xuất hiện ở mọi quốc gia Vi khuẩn kháng thuốc đã xuất hiện ở mọi quốc gia

VTV.vn - Cơ chế kháng thuốc mới đang nổi lên và lan rộng trên toàn cầu, đe dọa khả năng điều trị các bệnh truyền nhiễm phổ biến, dẫn đến bệnh tật kéo dài và tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục