"BV Châm cứu TƯ chưa áp dụng hỏa trị liệu để giảm béo và làm đẹp"

Ban Thời sự, icon
08:13 ngày 22/11/2018

VTV.vn - Đó là chia sẻ của PGS. TS, Bác sĩ Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Thời gian gần đây, nhiều spa sử dụng phương pháp hỏa trị liệu để làm đẹp, thậm chí còn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Đáng lưu ý, Sở Y tế TP.HCM vừa mới lên tiếng, chưa hề cấp phép cho cơ sở nào thực hiện phương pháp Đông y này.

Đây là phương pháp dùng lửa trị liệu mà nhiều spa quảng cáo trên mạng xã hội với cách đổ cồn lên khăn ướt, châm lửa rồi dùng khăn ướt úp lên. Có 4 cơ sở vừa bị thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra và yêu cầu đóng cửa, không được thực hiện phương pháp này vì tất cả đều chưa được cấp phép. Đồng thời, cơ quan y tế khuyến cáo người dân không sử dụng cách làm đẹp này tại các cơ sở trái phép, để tránh bị bỏng, nguy hiểm đến sức khỏe.

Là khách mời trong chương trình Cuộc sống thường ngày ngày 22/11, PGS. TS. Bác sĩ Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Bệnh viện Châm cứu Trung ương áp dụng hỏa trị liệu điều trị 4 bệnh chính gồm: bệnh lý cột sống, bệnh về xương khớp, rối loạn tiêu hóa và các bệnh dị ứng do nguyên nhân hàn. Hiện tại chưa áp dụng phương pháp hỏa trị liệu trong làm đẹp, giảm béo".

Để theo dõi PGS. TS, Bác sĩ Trần Văn Thanh giải đáp những thắc mắc về phương pháp dùng lửa trị liệu, mời quý vị theo dõi video trên!

TP.HCM yêu cầu đóng cửa các cơ sở dùng hỏa trị liệu không phép TP.HCM yêu cầu đóng cửa các cơ sở dùng hỏa trị liệu không phép

VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa phát hiện 4 cơ sở quảng cáo phương pháp hỏa trị liệu trên các mạng xã hội. Tất cả các cơ sở này đều chưa được cấp phép kinh doanh.

VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa phát hiện 4 cơ sở quảng cáo phương pháp hỏa trị liệu trên các mạng xã hội. Tất cả các cơ sở này đều chưa được cấp phép kinh doanh.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục