Ca cấy ghép dương vật thành công đầu tiên trên thế giới

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
03:39 ngày 16/03/2015

(VTV.vn) - Các bác sĩ tại Nam Phi đã thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép dương vật đầu tiên thành công trên thế giới.

Một nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Tygerberg và Đại học Stellenbosch ở thủ đô Cape Town, Nam Phi vừa công bố ca phẫu thuật cấy ghép dương vật đầu tiên thành công trên thế giới và cho biết bệnh nhân hồi phục tốt sau ba tháng.

Một người đàn ông 21 tuổi giấu tên đã mất đi dương vật cách đây ba năm, vì các biến chứng sau khi cắt bao quy đầu theo tục lệ truyền thống ở châu Phi.

Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 12/2014. Tính đến nay, dương vật cấy ghép gần như đã lấy lại tất cả những “chức năng” cần có. Thậm chí khả năng phục hồi sau ba tháng là một kỳ tích, vì theo ước tính của các bác sĩ, cần ít nhất hai năm để dương vật cấy ghép có thể hồi phục hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục