Các trường hợp liên quan với ca bệnh 335 đều được cách ly, bệnh nhân 91 phổi phục hồi 90%

Tuấn Bảo, icon
06:48 ngày 17/06/2020

VTV.vn - Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong ngày 17/6, ghi nhận một ca bệnh COVID-19 trở về từ Kuwait được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tổng số ca mắc: Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/6: 62 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi cách ly là 7.250, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 81; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.248; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 921.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả nước hiện còn 10 ca bệnh COVID-19 đang được theo dõi điều trị, trong đó có 4 ca âm tính 2 lần trở lên.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 thứ 335 (bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm), theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong khoảng từ 7 - 11 ngày trước khi nhập cảnh về Việt Nam, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu sốt và ho, sau đó hết sốt và còn ho nhiều cho đến nay. Khi nhập cảnh, bệnh nhân ho có đàm kèm mệt mỏi nên được chuyển thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và xác định nhiễm COVID-19. Các biện pháp phòng chống lây nhiễm đã được triển khai. Thực hiện điều tra dịch tễ, lập danh sách người ngồi gần bệnh nhân trên chuyến bay.

Về tổ bay của chuyến bay QH9092 có 20 người, sau khi nhập cảnh đã được chuyển khu cách ly tập trung của hãng hàng không, được y tế giám sát theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin có hành khách dương tính trên chuyến bay, toàn bộ 20 thành viên tổ bay đã được chuyển cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Có 264 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đang được cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày.

Về tình hình điều trị bệnh nhân 91 - phi công người Anh, theo Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay bệnh nhân đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5.

Về tiêu hoá, hiện bệnh nhân đã rút được ống nuôi ăn, tự ăn uống qua miệng. Đây là bước tiến lớn vì những ngày trước đó anh phải ăn qua đường nuôi ăn. Bệnh nhân hiện đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto. Hiện tại bệnh nhân tiếp tục được tập vật lý trị liệu ngày 2 lần. Điều chỉnh bù nước điện giải và săn sóc vết loét vùng cụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục