Cách xử trí khi trẻ hóc dị vật

Tú Anh (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn), icon
06:00 ngày 05/03/2015

(VTV.vn) - Việc trẻ bị học dị vật như: thạch, hạt vải, hạt nhãn... rất dễ xảy ra nếu bất cẩn. Các phụ huynh cần biết cách xử trí, cấp cứu ban đầu, trước khi đưa trẻ đến bệnh viện.

Tại các gia đình có con nhỏ, việc đảm bảo an toàn cho các bé không hề đơn giản. Đã có nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra như: nhiều em bé tử vong khi hóc thạch, hạt vải, hạt nhãn.

Thực tế, những hậu quả này hoàn toàn có thể tránh được nếu các bậc phụ huynh biết cách xử trí, cấp cứu ban đầu, trước khi đưa trẻ đến bệnh viện.

Trong chuyên mục Sống khỏe trên đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà - nguyên Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - sẽ hướng dẫn các bậc cha mẹ cách xử trí và chăm sóc các bé trong trường hợp hóc dị vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục