Campuchia thông qua sắc lệnh cấm dịch vụ mang thai hộ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:05 ngày 04/11/2016

VTV.vn - Chính phủ Campuchia đã thông qua 1 sắc lệnh cấm hoàn toàn dịch vụ mang thai hộ đang nở rộ tại nước này.

Ảnh minh họa

Thông báo kèm sắc lệnh đã được chuyển đến các bệnh viện, phòng khám phụ sản, trên khắp cả nước, và yêu cấu tất cả y bác sĩ phải tuân thủ, nếu không sẽ có biện pháp xử phạt.

Dịch vụ mang thai hộ đã trở nên phổ biến tại Campuchia, sau khi người nước ngoài bị cấm sử dụng dịch vụ này tại Thái Lan và Ấn Độ.

Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí

VTV.vn - Người mang thai hộ có thẻ BHYT sẽ được chi trả chi phí. Đây là quy định sẽ được áp dụng trong khoảng hơn 20 ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục