Cẩn trọng: Đột quỵ do tắm nước lạnh sau khi chơi thể thao

Văn Thành, icon
05:25 ngày 23/07/2020

VTV.vn - Sau khi tắm nước lạnh, người đàn ông 49 tuổi thấy người bủn rủn, nôn nhưng gần nửa ngày sau mới đến viện. Bác sĩ chẩn đoán: Đã qua giai đoạn vàng điều trị đột quỵ.

Bệnh nhân N.V.H. (49 tuổi, trú tại Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ) là người có sức khỏe tốt và làm nghề lái taxi nhiều năm nay. Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng lịm dần.

Kết quả chụp CT chưa phát hiện bất thường, song khi chụp cộng hưởng từ, bác sĩ nhận thấy hình ảnh nhồi máu bán cầu tiểu não trái và thùy nhộng khá lớn. Đặc biệt, bệnh nhân bị tăng huyết áp lên tới 153/103mmHg nhưng không hề hay biết do chưa từng đi khám sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Minh Hiện - Chủ tịch Hội Đột quỵ miền Bắc cho biết: Do bệnh nhân đột quỵ đã qua khung giờ vàng có thể dùng tiêu sợi huyết để tái thông mạch não bị tắc, nên chỉ điều trị theo phác đồ kinh điển hiện hành như: chống phù não, dinh dưỡng, bảo vệ tế bào não, dùng thuốc hạ mỡ máu, điều trị huyết áp ổn định, dùng thuốc chống tắc mạch tái phát và vitamin nhóm B…

Đến nay, sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục 60%, có thể tự đi lại được. Tuy nhiên, thể trạng giữ thăng bằng chưa tốt, do đó cần điều trị thêm ít nhất 2 - 3 tuần nữa.

Theo bệnh nhân kể lại, sau khi đánh cầu lông về, ông tắm nước lạnh như mọi khi, sau đó uống một cốc sữa rồi lên xe đi đón khách. Tuy nhiên, sau khi lái xe qua chặng đường 4 km, vừa đến nhà khách, bệnh nhân đột nhiên thấy chóng mặt quay cuồng, đầm đìa mồ hôi, nôn thốc tháo, chân tay bủn rủn, không thể đứng vững.

Nghĩ ông bị cảm, mọi người xung quanh xoa dầu cho nhưng không đỡ. Khi bệnh nhân được dìu về nhà, người thân đánh gió cho anh bằng trứng gà luộc, lá trầu không, song tình trạng ngày một nặng, uống nước cũng nôn. Sau đó, bệnh nhân lịm dần, người nhà mới đưa vào viện.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hiện, bệnh nhân trên vốn bị xơ vữa động mạch gây tăng huyết áp, nhưng không đi khám và điều trị. Sau đó, việc tắm nước lạnh khi vừa tập thể dục về khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, từ đó gây co mạch, tạo cục máu đông gây tắc động mạch nuôi dưỡng tiểu não.

Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có biểu hiện méo miệng, yếu hay liệt nửa người nên chủ quan, không nghĩ tới đột quỵ, để lỡ cơ hội điều trị trong giai đoạn vàng.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Minh Hiện, với các trường hợp đột quỵ nhồi máu não, nếu chẩn đoán bằng CT trong 3 giờ đầu chỉ phát hiện được 30% ca bệnh, nếu CT không phải đa dãy, tỷ lệ này càng thấp. Do đó, người bệnh cần phải khám kỹ lâm sàng kết hợp với chụp cộng hưởng từ sọ não mới chẩn đoán xác định được.

Với người dân, ngoài cách nhận biết đột quỵ qua 4 biểu hiện F.A.S.T như méo miệng, nói khó, liệt, rối loạn vận động, cảm giác nửa người… Cần chú ý thêm các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, nôn, buồn nôn, đi đứng loạng choạng… để kịp thời đến các cơ sở y tế gần nhất, có đủ trang thiết bị và năng lực chuyên môn.

Do tăng huyết áp là căn nguyên hàng đầu gây ra các biến chứng tim mạch và 80% các ca đột quỵ tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Minh Hiện khuyến cáo: Mọi người dân cần đo, nhớ chính xác huyết áp của mình, khi bị tăng huyết áp, cần tuân thủ điều trị để kiểm soát huyết áp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục