Cẩn trọng những chấn thương phức tạp ở người cao tuổi

Vũ Nhi, icon
05:59 ngày 18/01/2020

VTV.vn - Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân 92 tuổi trong tình trạng vết thương vùng mặt phức tạp.

Theo người nhà chia sẻ, trước đó tại gia đình, cụ bà đang đi lại thì bị trượt ngã, sau đó cụ bị đau, chảy máu, rách da vùng mặt và được gia đình chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện với vết thương vùng mặt phức tạp: Vết thương vùng mặt lóc da kéo dài từ trán xuống góc mi mắt trái với 2 vết rách kích thước 10x8cm và 8x8cm. Vị trí đụng dập, lóc da diện rộng, tụ máu dưới vạt da. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, cắt lọc, khâu tạo hình vết thương.

Các bác sĩ cho biết: Chấn thương vùng mặt phức tạp như vậy thường do tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động. Nhưng trong trường hợp của bệnh nhân này thì chỉ trượt ngã đã gây ra tổn thương nghiêm trọng. 

Vì vậy, các gia đình cần cẩn trọng khi thời tiết thay đổi cùng với yếu tố tuổi cao - tiềm ẩn nguy cơ ngã là rất cao. Từ đó cần có biện pháp tránh để xảy ra những tổn thương phức tạp và nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục