Cảnh báo nguy cơ tử vong do bị rắn cắn

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
04:16 ngày 04/05/2017

VTV.vn - Gần 1 tháng nay, liên tục có bệnh nhân bị rắn cắn phải vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng.

Trong số các bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nặng, không ít người chủ quan, khi bị rắn cắn lại áp dụng biện pháp dân gian như đắp lá, ngâm nước, nặn máu mà không đến cơ sở y tế ngay. Đến khi vết cắn sưng to, có biểu hiện khó thở, suy hô hấp mới vào viện, dẫn đến tổn thương não, phải thở máy, nguy cơ tử vong cao.

Theo các bác sĩ, tùy loại rắn độc mà có hướng điều trị khác nhau. Vì vậy, quan trọng nhất với người bị rắn cắn là cần sơ cứu đúng cách và đưa ngay đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị như cấp cứu hô hấp, tim mạch tốt hoặc có huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu để được xử lý kịp thời.

Được biết, đầu mùa hè là thời điểm rắn sinh sôi, phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục