Cảnh báo tình trạng di chứng, tử vong do sử dụng ống hút không đúng cách

Minh Anh (VTV9), icon
10:02 ngày 10/08/2018

VTV.vn - Việc sử dụng ống hút cho những loại thức ăn không phù hợp với dụng cụ này sẽ tạo nhiều nguy cơ cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.

Gần đây, thông tin về một trẻ tử vong do ăn hạt trân châu trong trà sữa bằng ống hút đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Thông tin được chia sẻ cho thấy, bé gái 11 tuổi uống trà sữa làm tại nhà cùng mẹ. Việc bé dùng ống hút hút mạnh hạt trân châu đã khiến hạt này bay thẳng vào cuống họng gây tắc đường thở. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, bé đã không qua khỏi.

Theo các bác sỹ, nguy cơ hóc thực phẩm được hút từ ống hút là chuyện có thể xảy ra, không chỉ đối với hạt trân châu, rau câu, thạch dừa, các thức ăn dạng hạt to làm từ bột đều có thể làm hóc đường thở, gây ngạt nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2017, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận một trẻ 5 tuổi ở quận 10 do mút mạnh rau câu dẫn đến bị hóc và ngưng tim. Trước đó cũng đã có trẻ phải đi cấp cứu vì bị hóc thực phẩm dạng thạch, may mắn được cứu sống nhưng để lại di chứng nặng nề.

Trẻ em phối hợp động tác nuốt và thở chưa được nhịp nhàng như người lớn, nhiều khi vừa ăn lại vừa thở nên nguy cơ hóc đồ ăn từ ống hút càng lớn. Để hiểu rõ hơn về mối nguy từ ống hút đối với trẻ nhỏ, Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã đưa ra những lưu ý cho người dân.


Cảnh báo các trường hợp trẻ hóc dị vật nguy kịch Cảnh báo các trường hợp trẻ hóc dị vật nguy kịch

VTV.vn - Chiều nay, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phát đi cảnh báo về hai trường hợp trẻ hóc dị vật nguy kịch do xử trí sai cách dẫn đến phải sống thực vật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục