
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, xảy ra tình trạng người dân săn lùng mua thuốc trị sốt rét để dự phòng COVID-19. Một số người lợi dụng để trục lợi kinh doanh.
Bộ Y tế khẳng định đây là thuốc kê đơn và chỉ khi dương tính mới có thể chỉ định điều trị theo phác đồ. Đã có những trường hợp ngộ độc, cấp cứu và thậm chí là phải thở máy khi tự ý mua thuốc sốt rét để uống dự phòng bệnh COVID-19.
Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc điều trị sốt rét để uống dự phòng virus SARS-CoV-2 dẫn đến ngộ độc. Loại thuốc này đang được thử nghiệm điều trị và bắt buộc phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.
Liên quan đến trường hợp bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương mắc COVID-19, ở góc độ y tế, đây là tai nạn nghề nghiệp trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nặng tại đây.
Giải thích lý do vì sao những ca bệnh mới mắc lần này lại có dấu hiệu nặng hơn, các chuyên gia nhận định nguyên nhân là do có nhiều bệnh nhân cao tuổi kèm theo bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp.
Hiện có 105 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại 11 bệnh viện trên cả nước. Trong đó, có 2 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2; 16 bệnh nhân đã kết quả âm tính lần 1; 8 bệnh nhân có tiến triển nặng hơn trước và 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực và phải chạy Ecmo.
Khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với COVID-19, các nước có thể sử dụng một số loại thuốc để điều trị thử nghiệm cho người bệnh, sau đó mới rút ra kinh nghiệm. Do vậy, người dân cảnh giác những thông tin sai lệch, không chính thống, mà cần tỉnh táo, tin tưởng vào những gì ngành y tế đang triển khai. Hiện ngành y tế Việt Nam đã sẵn sàng nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Đây là nội dung Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh vào sáng 23/4.
VTV.vn - Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kobe (Nhật Bản) đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng công nghệ mạng 5G để thực nghiệm ca phẫu thuật từ xa thông qua robot Hinotori.
VTV.vn - Biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh có thể đến từ những chú chó - một nghiên cứu từ các nhà khoa học Trung Quốc cho hay.
VTV.vn - Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật cho bệnh nhân bị đau bụng và có khối sưng đau vùng chậu bẹn bên phải, trước đó đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi.
VTV.vn - Lần đầu tiên tại Việt Nam, những tiến bộ mới trong điều trị chấn thương thể thao đã được triển khai, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và bảo toàn chức năng vận động.
VTV.vn - Với hơn 312.000 ca mắc mới trong một ngày, Ấn Độ đã phá kỷ lục của Mỹ và trở thành nước có số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân có bệnh lý về mắt từ một người hiến tặng giác mạc.
VTV.vn - Một ổ dịch COVID-19 đã bùng phát tại một cơ sở dưỡng lão ở bang Kentucky (Mỹ), nơi mà hầu hết những cư dân và nhân viên tại đây đã được tiêm vaccine COVID-19.
VTV.vn - Nam thanh niên sinh năm 1999, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh bị dao thái lan đâm vào ngực do bất cẩn trong khi nấu ăn và đùa giỡn cùng bạn.
VTV.vn - Nhịp sống văn phòng đã quay trở lại Singapore kể từ tháng 4 này, khi chính phủ cho phép 75% nhân viên các công ty được trở lại văn phòng.
VTV.vn - 314.835 là số ca nhiễm mới COVID-19 trong vòng 24h tại Ấn Độ. Và 2.104 là số ca tử vong trong 1 ngày tại đất nước Nam Á này.
VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc đã coi đây là bài học thành công của việc chính phủ hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp nhằm giải quyết một vấn đề cấp bách trong đại dịch.
VTV.vn - Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer xác nhận vaccine COVID-19 khả nghi thu được ở Mexico và Ba Lan đều là giả, với giá lên tới 1.000 USD/mũi, dù giá niêm yết thực tế chỉ dưới 20 USD.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhân nữ 84 tuổi bị tụ máu não do bị ngã đập đầu xuống đất.
VTV.vn - Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của Thái Lan hôm nay xác nhận, một số người đã có triệu chứng giống như tê liệt sau khi tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc.