Cảnh giác với bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ

Linh Chi, icon
06:30 ngày 01/09/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi 8 tuổi bị viêm não Nhật Bản trong tình trạng nặng.

Bệnh viêm não Nhật Bản lây truyền qua muỗi Culex.

Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhi Đ.T.C (8 tuổi, trú tại Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) được gia đình đưa vào bệnh viện tuyến huyện với triệu chứng xuất hiện sốt cao liên tục kèm đau đầu nhiều vùng trán, li bì, ngủ nhiều.

Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khi đã rơi vào tình trạng kích thích, la hét nhiều, lúc tỉnh, lúc không, mặt nhăn nhó, đại tiểu tiện không tự chủ.

Tại đây, tiến hành thăm khám, chọc dịch não tuỷ, làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản, được điều trị tăng áp lực nội sọ, thở máy.

Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho biết: Trước đó gia đình có đưa trẻ đi tiêm vaccin viêm não Nhật Bản nhưng tiêm không đủ mũi và chưa tiêm nhắc lại.

Cảnh giác với bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ - Ảnh 1.

Bệnh nhi sau điều trị. Ảnh: BVCC

Đến nay, sau 10 ngày điều trị tích cực tại khoa, sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định, ăn uống tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ Khoa bệnh nhiệt đới, triệu chứng đầu tiên của viêm não Nhật Bản là sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, có thể kéo theo mệt mỏi, ớn lạnh. Khi bệnh nặng có thể có các biểu hiện như co giật, giảm khả năng nhận thức, la hét, nói nhảm, hôn mê.

Virus viêm não Nhật Bản có trong các loài gia súc (như lợn, ngựa và chim), khi muỗi đốt các loài động vật có mang virus, sau đó đốt người sẽ truyền virus viêm não Nhật Bản sang người. Muỗi truyền viêm não Nhật Bản là muỗi Culex có thói quen hoạt động mạnh vào lúc chập tối. Loại muỗi này có mật độ cao ở vùng đồng bằng, trung du và là trung gian chủ yếu truyền bệnh viêm não Nhật Bản ở nước ta.

Với viêm não Nhật Bản, hiện chưa có thuốc đặc trị đặc hiệu, cách phòng tránh hiệu quả nhất là cho trẻ đi tiêm chủng đúng và đủ thời gian. Tiêm mũi 1 khi trẻ đủ 12 tháng; mũi 2 cách 1-2 tuần sau mũi 1; mũi 3 cách mũi 2 là 1 năm. Sau đó, tiêm nhắc lại 3-5 năm một lần đến khi trẻ đủ 15 tuổi.

Ngoài ra, để phòng bệnh, các gia đình cần chú ý vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở sạch sẽ, vệ sinh chuồng trại để muỗi không có nơi trú đậu. Không cho trẻ chơi gần chuồng gia súc, đặc biệt lúc chập tối đề phòng muỗi đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục