Cập nhật tiến bộ trong điều trị đột quỵ

Hoàng Khoa - Bạch Đằng (Ban Thời sự), icon
03:09 ngày 04/11/2018

VTV.vn - Gần 20 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán điều trị đột quỵ và xây dựng mạng lưới cấp cứu can thiệp đột quỵ tại miền Tây.

Hội thảo do Chi hội Can thiệp thần kinh TP.HCM tổ chức vào sáng 4/11 tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Tại hội thảo, các tham luận được trình bày gồm: cộng hưởng từ sợi trục thần kinh, chỉ định đặt sten điều trị đột quỵ, kinh nghiệm can thiệp nội mạch cấp cứu mạch máu tạng - ngoại biên…

Theo thống kê, mỗi năm nước ta có 200.000 bệnh nhân đột quỵ, trong đó có hơn 100.000 người tử vong, riêng tại ĐBSCL là khoảng 10.000 bệnh nhân. Trong thời gian qua, nhiều trường hợp phải chuyển lên TP.HCM để điều trị nên mất nhiều thời gian và chi phí. Do đó, việc cập nhật những kỹ thuật mới cho ngành y tế ĐBSCL được xem là cần thiết.

Dự kiến, trong tháng 11/2018, Bệnh viện chuyên khoa điều trị đột quỵ đầu tiên ở miền Tây sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động tại thành phố Cần Thơ.


Điều trị sớm đột quỵ giúp giảm nguy cơ tàn phế Điều trị sớm đột quỵ giúp giảm nguy cơ tàn phế

VTV.vn - Việc điều trị sớm đột quỵ có thể giúp phòng ngừa tàn phế cho bệnh nhân. Đây là nội dung chính tại buổi hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục