CDC Mỹ dự báo thêm 19.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19 trong 20 ngày tới

Nhật Anh, icon
03:02 ngày 05/08/2020

VTV.vn - Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ được dự báo sẽ tăng lên 173.000 trong 20 ngày tới, với trung bình gần 1.000 ca tử vong mỗi ngày.

Hình: CNN

Trước dự báo này, các chuyên gia Mỹ kêu gọi người dân tiếp tục đeo khẩu trang, ngừng các cuộc tụ tập đông đúc.

Cụ thể, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đã có hơn 4,6 triệu người Mỹ nhiễm bệnh và hơn 154.000 người ở nước này tử vong do COVID-19. CDC của Mỹ dự báo đến ngày 22/8/2020, số ca tử vong này có thể chạm mức 173.000. Điều này có nghĩa trung bình có gần 1.000 ca tử vong mỗi ngày trong 20 ngày tới.

Tiến sỹ Deborah Birx, điều phối viên thuộc nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 tại Nhà Trắng, cảnh báo nước Mỹ hiện trong giai đoạn mới của đại dịch. "Những gì chúng ta chứng kiến hiện nay khác với hồi tháng 3 và tháng 4. Dịch đang lan rộng lạ thường" - bà Birx nói.

Giáo sư Carlos del Rio tại Trường Y thuộc Đại học Emory (Mỹ) giải thích: Vào mùa xuân, đại dịch phần lớn ảnh hưởng tới các cộng đồng ở những thành phố lớn. Giờ đây, dịch bệnh đang lây lan nhanh và ảnh hưởng tới thêm nhiều cộng đồng ở các khu vực nông thôn.

"Đại dịch đang đi vào mọi cộng đồng ở Mỹ. Và đó là lý do tất cả chúng ta cần đeo khẩu trang" - ông Carlos del Rio nói.

Trên khắp nước Mỹ, các chuyên gia y tế kêu gọi người dân không hạ thấp mức cảnh giác trong bối cảnh các cuộc tụ tập đông đúc, đặc biệt của người trẻ, đang khiến cuộc khủng hoảng do COVID-19 tồi tệ thêm.

"Chúng ta cần đeo khẩu trang. Chúng ta cần ngưng các cuộc tụ tập xã hội quy mô lớn vào lúc này cho đến khi đất nước chúng ta có thể tìm ra một chiến lược quốc gia toàn diện để kiểm soát con virus này" - phó giáo sư Megan Ranney đến từ Đại học Brown (Mỹ) kêu gọi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục