"Chăm sóc mắt học đường" khám cho gần 1.000 học sinh Đăk Lăk

Y Sinh, Long Hiệp (Ban Thời sự), icon
03:31 ngày 20/03/2017

VTV.vn - Chương trình Chăm sóc mắt học đường năm 2017 đã tổ chức khám và tư vấn chăm sóc mắt cho gần 1.000 học sinh các dân tộc tỉnh Đăk Lăk.

Sáng nay, 20/3, tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, chương trình Chăm sóc mắt học đường năm 2017 đã tổ chức khám và tư vấn chăm sóc mắt cho gần 1.000 học sinh các dân tộc tỉnh Đăk Lăk.

Với thông điệp "Mắt khỏe mỗi ngày, ngời sáng tương lai", chương trình sẽ giúp các em học sinh trang thị thêm kiến thức về mắt và sức khỏe thị giác.

Năm 2017, ngoài tỉnh Đăk Lăk, chương trình sẽ thăm khám nhãn khoa, đo thị lực, khám mắt, phát thuốc và tư vấn chăm sóc miễn phí cho 40 nghìn học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Định và Thái Bình.

Được triển khai từ năm 2005, đến nay chương trình Chăm sóc mắt học đường đã thăm khám mắt cho hơn 400 nghìn học sinh trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục