Chấn thương sọ não ở trẻ em gia tăng

Ban Thời sự, icon
07:23 ngày 28/05/2017

VTV.vn - Thời gian gần đây, số lượng trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến bị chấn thương sọ não ngày càng nhiều hơn ở TP.HCM.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

Chỉ tính riêng Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện đang có đến 40 trẻ đang điều trị nội trú vì chấn thương sọ não. Tại bệnh viện này, có những ngày phải phẫu thuật đến 5 ca chấn thương sọ não cho trẻ em, chủ yếu là tai nạn sinh hoạt, tiếp đến là tai nạn giao thông. Trong đó có những trường hợp nghiêm trọng dẫn đến liệt hoặc sống thực vật.

Chấn thương sọ não xảy ra nhiều nhất ở trẻ em từ 3-5 tuổi, độ tuổi rất hiếu động. Bác sĩ đưa ra lời khuyên là khi xảy ra té ngã nghi chấn thương vùng đầu, cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục