Chấn thương tâm lý hồi nhỏ có thể kéo dài nhiều thế hệ

Hoài Linh, icon
06:11 ngày 14/07/2018

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới, chấn thương tâm lý thời thơ ấu có thể để lại hậu quả qua nhiều thế hệ.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California ở Los Angeles, Mỹ thực hiện. Nghiên cứu đã xem xét những ảnh hưởng khi một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường không ổn định, bị bỏ bê hoặc không có cha mẹ bên cạnh. Mức độ nghiêm trọng của các vấn đề hành vi của trẻ được đo lường thông qua một thang đo gọi là "chỉ số vấn đề hành vi".

Các nhà nghiên cứu đã phát cho những người chăm sóc chính của các trẻ từ 3-17 tuổi một loạt câu hỏi để đánh giá những vấn đề hiện tại, gồm: lo lắng, trầm cảm, lệ thuộc, hiếu động thái quá và hung hăng. Nghiên cứu nhận thấy: có mối liên hệ giữa những em có tỉ lệ vấn đề về hành vi cao và những bậc cha mẹ từng trải qua nhiều sự kiện tiêu cực thời thơ ấu.

Theo đó, con cái của những phụ huynh từng bị ít nhất 4 biến cố tiêu cực trước 18 tuổi sẽ dễ gặp các vấn đề về hành vi như hiếu động thái quá hoặc có vấn đề về điều chỉnh cảm xúc. Ngoài ra, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn khi mẹ của chúng bị chấn thương lúc còn bé.

Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy có sự tương quan giữa các biến cố tuổi thơ của một người và con cái họ. Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục mở rộng và đào sâu vào chủ đề này.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục