Chia sẻ quốc tế về tổ chức điều phối ghép tạng

Ban Thời sự, icon
02:13 ngày 18/03/2019

VTV.vn - Tại hội thảo quốc tế về tổ chức điều phối ghép tạng, các chuyên gia đến từ Mạng lưới chia sẻ tạng của Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hoạt động đặc biệt này.

Mạng lưới chia sẻ tạng của Mỹ đã có 35 năm hoạt động nên đây là cơ hội hiếm có để các nhà khoa học, quản lý trong nước trao đổi, học tập mô hình tổ chức, điều phối lấy, ghép tạng từ nền y học phát triển bậc nhất thế giới. Nhất là khi thành tựu ghép tạng của Việt Nam có tiến bộ vượt bậc nhưng còn nhiều khó khăn trong hoạt động.

Kể từ ca ghép thận đầu tiên cách đây 27 năm, ngành ghép mô, tạng ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, ghi danh vào bản đồ ghép tạng thế giới. Cả trình độ, số ca ghép và số bệnh viện thực hiện ghép tạng ngày một nâng lên đáng kể.

Thành tựu ghép tạng của Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc nhưng khó khăn nhất là thiếu nguồn mô tạng để ghép. Việt Nam vẫn trong nhóm các quốc gia có chỉ số "ca ghép tạng từ người cho chết não" thấp nhất thế giới. Ở các nước phát triển, hơn 90% nguồn cung cấp mô, tạng là từ các bệnh nhân chết não, chết tuần hoàn. Còn việc hiến mô, tạng ở nước ta vẫn chưa mang tính phổ biến và chưa được nhiều người chấp nhận. Tổng cộng số ca hiến tạng từ người cho chết não mới có gần 230 trường hợp.

Người bác sĩ hơn 20 năm đi xin tạng hiến Người bác sĩ hơn 20 năm đi xin tạng hiến

VTV.vn - TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là người hơn 20 năm qua vẫn âm thầm nỗ lực vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng khi qua đời để cứu những bệnh nhân không may mắc bệnh suy tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục