Chủ quan sau 1 tháng ngã đập đầu xuống đường, người đàn ông nguy kịch

P.V, icon
05:58 ngày 08/01/2020

VTV.vn - Bệnh nhân C.T.H. (79 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, đau đầu, nôn, yếu nửa người bên phải.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật.

Qua khai thác tiền sử, gia đình cho biết: Bệnh nhân bị ngã xe máy cách đây khoảng 1 tháng, đầu bị đập xuống nền cứng. Sau khi ngã, bệnh nhân vẫn tỉnh, cảm thấy bình thường nên không đi khám.

Tuy nhiên, cách đây khoảng hai ngày, bệnh nhân thấy đau đầu nhiều kèm theo nôn, nửa người bên phải rất khó vận động, rơi vào trạng thái lơ mơ. Trước tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu rất nhanh, gia đình đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế Đoan Hùng (Phú Thọ) để cấp cứu lúc nửa đêm.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân bị tụ máu dưới bán cầu não trái, chỉ định tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng giải ép não.

Với sự hỗ trợ trực tiếp từ các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau đầu, không co giật, không tê yếu tứ chi.

Hiện tại, sau hai tuần điều trị, sức khỏe người bệnh đã hoàn toàn ổn định, có thể xuất viện trong những ngày tới.

Theo các bác sĩ, máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng là một bệnh cảnh thường gặp trong chấn thương sọ não nói chung. Nhưng không phải trường hợp nào cũng phải phẫu thuật. Phẫu thuật đặt ra chỉ khi có những tổn thưởng thực thể kèm theo, ví dụ: nói ngọng, yếu nửa người hoặc hôn mê... đều nên được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục