Chủ quan với chấn thương nhỏ sau tai nạn, nhiều người nhập viện vì biến chứng

P.V, icon
02:05 ngày 23/03/2021

VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị chấn thương nhỏ sau tai nạn nhưng không điều trị dẫn đến bệnh ngày càng nặng.

Bàn chân bị tổn thương của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân P.T.T.N., 38 tuổi, ở Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông xe máy, sau tai nạn đau, hạn chế vận động bàn chân phải, biến dạng ngón II chân phải.

Bệnh nhân không đi khám ngay cũng không điều trị gì, ngày càng đau tăng lên kèm biến dạng rõ ngón II. Sau đó, bệnh nhân mới đến viện khám.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân bị trật khớp đốt 1 - 2 ngón III bàn chân phải. Bệnh nhân phải xử lý phẫu thuật cố định khớp ngón chân ngày thứ 10 do tai nạn sinh hoạt.

Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân đến sớm, chỉ cần nắn chỉnh cố định bằng bột và được về nhà ngay. Do chủ quan đến muộn, không được điều trị sớm nên việc xử trí và điều trị sẽ phức tạp hơn do có nhiều tổ chức xơ bám vào khớp.

Bệnh nhân phải tiến hành làm sạch các tổ chức xơ và kết hợp xương cố định kinser.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.V.H., 75 tuổi, Văn Điển, Thường Tín, Hà Nội.

Bệnh nhân bị vấp ngón út, gây chảy máu nhiều nhưng tự điều trị tại nhà không đi khám. Sau đó, chảy dịch vàng nhiều gia đình mới đưa vào viện khám.

Bệnh nhân được rửa sạch các tổ chức nhiễm trùng và phẫu thuật cố định khớp.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Sau một tai nạn té ngã, chấn thương thì mọi người nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để thăm khám, kiểm tra kỹ để kịp thời phát hiện những tổn thương bất thường và có phương pháp điều trị tối ưu nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục