Chữa sỏi thận bằng y học cổ truyền

VTV2, icon
06:00 ngày 31/07/2014

Sỏi thận là bệnh thường gặp và có tỷ lệ tái phát cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Sỏi thận còn được gọi là sạn thận là do kết quả của sự kết tủa của một số chất chứa trong nước tiểu. Những sỏi này thành lập trong thận và lưu chuyển qua niệu quản đến bàng quang.

Nếu sỏi nhỏ, có thể thoát ra ngoài theo nước tiểu. Trường hợp sỏi lớn không đi qua được niệu quản nên nó cứ nằm trong niệu quản gây nghẽn niệu quản và làm cản trở dòng nước tiểu xuống bàng quang làm bệnh nhân thấy cơn đau.

TS. Dương Trọng Nghĩa, BV Y học cổ truyền Trung ương sẽ tư vấn cách điều trị sỏi thận theo y học cổ truyền tại chuyên mục Cuội nguồn và tương lai trong chương trình Y học phương Đông sau đây:

Cùng chuyên mục