Chủng virus SARS-CoV-2 tại Australia là loại dễ lây nhiễm

Nhật Anh, icon
09:30 ngày 29/08/2020

VTV.vn - Kết quả nghiên cứu mới cho thấy: Chủng virus phổ biến nhất tại Australia là dạng đột biến dễ lây lan của virus SARS-CoV-2, song lại không làm cho bệnh nhân trở nặng.

Các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm Bedford có trụ sở tại Mỹ cho biết, đột biến của virus SARS-CoV-2 được gọi là D614G hoặc biến thể G hiện đang là chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến nhất tại Australia hiện nay. Không chỉ các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm Bedford mà giáo sư William Rawlinson, một nhà virus học thuộc trường Đại học New South Wales cũng khẳng định: Biến thể G là chủng phổ biến trong các trường hợp mắc COVID-19 tại Australia.

Tuy chủng virus SARS-CoV-2 dễ lây lan đang phổ biến tại Australia, song các nhà khoa học nước này đều cho rằng: Đây không phải là nguyên nhân dẫn đến làn sóng dịch bùng phát lần hai tại nước này. Giáo sư Edward Holmes khẳng định: Làn sóng dịch mới đây xuất hiện tại Australia là do virus lây lan từ các khu cách ly ra cộng đồng và từ đó lan rộng ra.

Tuy nhiên, kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào tháng trước cho thấy: Biến thể G nhanh chóng trở thành dạng virus thống trị trên toàn thế giới, vì nó có khả năng lây truyền mạnh mẽ hơn dạng ban đầu xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Theo tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Bette Korber, chuyên gia của Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos của Mỹ cho hay: Trên khắp thế giới, ngay cả tại địa phương có nhiều trường hợp mang virus dạng ban đầu, khi biến thể G xuất hiện thì nó nhanh chóng trở thành dạng phổ biến.

Tuy vậy, điều đáng mừng mà các nhà khoa học phát hiện ra đó là biến thể G của SARS-CoV-2 tuy lây lan nhanh song lại không làm cho tình trạng bệnh nhân trở nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục