Có thể ngừng cấp thẻ BHYT cho người trục lợi

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
06:09 ngày 06/03/2017

VTV.vn - Trong trường hợp bị phát hiện, các cá nhân trục lợi trong khám, chữa bệnh, nhận thuốc BHYT sẽ bị nhắc nhở, thậm chí có thể bị xem xét tạm ngừng cấp thẻ BHYT.

(Ảnh minh họa: Báo Đời sống và Pháp luật)

Trước tình trạng trục lợi từ thẻ BHYT gia tăng ở nhiều địa phương, BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh trao đổi cụ thể với cá nhân khám nhiều bất thường. Thống kê trên hệ thống thông tin giám định BHYT từ tháng 7/2016 đến tháng 2/2017 cho thấy, có trên 1,2 triệu người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh từ 2 lần trở lên trong 1 tháng. BHXH đã thống kê 12 người lĩnh thuốc hơn 100 lần với giá trị tiền thuốc thấp nhất là 41 triệu đồng, cao nhất là hơn 73 triệu đồng.

Bệnh nhân ở TP.HCM chiếm kỷ lục khi khám hơn 300 lần tại 23 cơ sở với tống số thuốc đã lĩnh trị giá hơn 51 triệu đồng. Tại TP.HCM còn xuất hiện cả trường hợp cư trú ở tỉnh khác nhưng hàng ngày đến khám, lĩnh thuốc tại nhiều quận, huyện của thành phố vì được thông tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục