Cố ý hóa trang thành người cao tuổi để được tiêm vaccine

Nhật Anh, icon
11:52 ngày 21/02/2021

VTV.vn - Giới chức Mỹ đã phát hiện trường hợp 2 người phụ nữ ở bang Florida đã cố ý cải trang thành người già để được tiêm vaccine COVID-19 lần thứ hai nhưng bất thành.

Hình: Orlando Sentinel

Olga Monroy-Ramirez, 44 tuổi và Martha Vivian Monroy, 34 tuổi, đã cải trang để che giấu vẻ ngoài thật của mình bằng mũ, găng tay và kính râm, tới xếp hàng chờ được tiêm tại Trung tâm Hội nghị hạt Orange. Đây là lần thứ hai họ dùng chiêu này để được tiêm vaccine.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Orange cho hay: 2 người có thẻ tiêm vaccine hợp lệ lần đầu, nhưng trong lần thứ hai, họ bị phát hiện do giấy phép lái xe, khi ngày sinh "không khớp với đơn đăng ký tiêm vaccine", còn tên thì khớp.

Giới chức địa phương thừa nhận họ đã phát hiện một vài trường hợp khai thông tin sai để được tiêm chủng và nói thêm "tỷ lệ này có thể cao hơn số vụ việc được ghi nhận". Hạt Orange đã tăng cường an ninh tại các điểm tiêm chủng để ngăn chặn bất kỳ người nào có ý đồ "chen hàng" tương tự.

Ngoài các nhân viên y tế, nhân viên viện dưỡng lão, những người 65 tuổi trở lên thuộc đối tượng ưu tiên chủng ngừa vaccine COVID-19 tại bang Florida. Gần 45% số người này đã được tiêm chủng tại hạt Orange.

Chính quyền bang này hồi tháng trước bắt đầu yêu cầu người dân cung cấp chứng nhận cư trú để được tiêm vaccine, do lo ngại những người dân nơi khác tới đây để được tiêm chủng theo chính sách mở với người từ 65 tuổi trở lên. Chính sách này khiến nhiều người tới các trung tâm tiêm chủng tại hạt Orange và xếp hàng dài, thậm chí cắm trại qua đêm. Florida đã phân phối được 3,8 triệu liều vacccine tính đến giữa tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục