Cứu nạn nhân tai nạn lao động bị lõm sọ đỉnh

P.V, icon
06:00 ngày 22/12/2019

VTV.vn - Anh N.V.Đ. (sinh năm 1977, trú tại Thới Lai, Cần Thơ) đang làm việc tại công trường bị một vật nặng rơi từ trên cao xuống vùng đầu và lưng.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng đau đầu, đau ngực, đau lưng, khó thở. Đỉnh chẩm đầu bệnh nhân có vết thương phức tạp với kích thước hơn 20 cm.

Tại Khoa cấp cứu, các bác sĩ đã chẩn đoán: bệnh nhân bị lõm sọ đỉnh, gãy mất vững cột sống ngực, gãy xương sườn 2 bên, tràn máu màng phổi 2 bên do tai nạn lao động.

Với sự phối hợp điều trị giữa các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh và Khoa Lồng ngực mạch máu, bệnh nhân được xử trí cấp cứu dẫn lưu màng phổi hai bên, cắt lọc khâu vết thương phức tạp vùng đầu.

Sau 1 tháng điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn và được lên chương trình phẫu thuật bắt vít kèm kết hợp xương làm cứng cột sống ngực. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau lưng nhiều, tự đi lại được.

Theo các bác sĩ, chấn thương cột sống là tình trạng bệnh nguy hiểm có nguy cơ dẫn tới liệt vận động, cảm giác, thậm chí tử vong nếu không được xử trí và điều trị đúng cách. Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo các nguyên tắc sơ cấp cứu nạn nhân nghi ngờ hoặc xác định có chấn thương cột sống như sau:

- Đặt bệnh nhân nằm ngửa thẳng.

- Không xốc, vác, cõng, chuyên chở bệnh nhân bằng xe đạp, xe máy, xích lô, taxi…

- Đặt bệnh nhân trên mặt phẳng (ván cứng, băng ca…), cột sống cổ có thể cố định bằng chêm hai túi cát 2 bên cổ, nẹp cổ vải mềm. Cố định bệnh nhân vào mặt phẳng cứng trán, đai vai, đai hông và hai chân.

- Khiêng bệnh nhân đúng cách và chuyển ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe lam, xe tải nhỏ, thuyền ghe để bệnh nhân nằm thẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục