Cứu người đàn ông bị lưỡi của máy cầm tay gãy, cắm vào mặt

Văn Thành, icon
08:15 ngày 26/05/2020

VTV.vn - Anh P.V.L. (32 tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết thương hở, rách phức tạp, trên mặt vết thương còn dị vật cắm sâu vào sống mũi.

Anh P.V.L. kể lại: Trong lúc đang sửa máy, cắt sắt bằng chiếc máy cắt cầm tay, anh bị mất đà, trượt tay làm chiếc máy cắt văng vào mặt. Sau tại nạn, anh được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu chấn thương rất nặng nề, một cuộc hội chẩn liên khoa được tiến hành nhằm chuẩn bị phương án phẫu thuật tối ưu nhất cho bệnh nhân. Với chẩn đoán: Chấn thương khối mũi sàng/vết thương phức tạp sống mũi, hàm mặt, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được phẫu thuật loại bỏ mảnh lưỡi của máy cắt cầm tay kích thước 8,5 x 2,8 cm; cố định khối mũi sàng, xương chính mũi bằng nẹp vít, mở khe giữa mũi xoang để dẫn lưu dịch, làm sạch dị vật còn sót lại, khâu tạo hình vết thương. Bệnh nhân tiếp tục điều trị hậu phẫu tích cực tại Khoa Tai Mũi Họng.

Theo các bác sĩ, tai nạn do máy cắt cầm tay thường gặp là cắt cụt chi, tổn thương các thành phần của tứ chi, các vết thương phức tạp vùng hàm mặt… Các tổn thương rất nặng nề, bởi tốc độ quay của máy cắt cầm tay rất lớn, lưỡi máy cắt là hợp kim đã qua nhiều lần sử dụng khiến vết thương bẩn, rộng, bờ nham nhở, phức tạp và tổn thương nhiều thành phần. Để điều trị những ca này rất khó, do các vết thương bị khuyết hổng, các tổ chức bị giập nát, đứt rời. Các tổn thương xương, thần kinh và gân cũng vậy. Sau khi phẫu thuật khả năng hồi phục chức năng vận động và cảm giác cũng thấp hơn. Nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cũng cao hơn..

Vì vậy, người dân cần chú trọng nguyên tắc bảo hộ trong lao động, khi xảy ra tai nạn cần sơ cứu kịp thời và chuyển đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được xử trí đúng và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục