Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim không có người thân

Lê Thạch, icon
08:29 ngày 08/09/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long) vừa tiếp nhận và can thiệp mạch vành cấp cứu thành công cho bệnh nhân P. (59 tuổi, trú tại phường 2, Vĩnh Long).

Hình ảnh mạch máu bị tắc của bệnh nhân trước can thiệp.

Bệnh nhân khởi phát khó thở, đau ngực dữ dội, đau kéo dài liên tục kèm vã mồ hôi. Bệnh nhân sống một mình, con cái đi làm xa nên nhờ hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm, nếu không can thiệp kịp thời có thể tử vong hoặc để lại di chứng suốt đời. Trước tình thế cấp bách, không thể chờ đợi sự có mặt của người nhà bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng linh động gọi điện thoại cho người nhà bệnh nhân để tư vấn giải thích bệnh lý cũng như chỉ định điều trị can thiệp nong đặt stent mạch vành cấp cứu.

Tại phòng can thiệp tim mạch, kết quả ảnh chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền ghi nhận bệnh nhân tắc hoàn toàn nhánh lớn động mạch vành trái. Các bác sĩ can thiệp đã nhanh chóng tiến hành nong bóng vị trí tắc và đặt 01 stent. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành đã được khôi phục tốt.

Ccác bác sĩ khuyến cáo: người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 – 12 tháng để phát hiện sớm và điều trị sớm nếu có bệnh để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục