Dành 25 triệu USD đầu tư cho Bệnh viện Chợ Rẫy

Thanh Tâm - Hồng Thiệp (VTV9), icon
07:38 ngày 27/02/2019

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã được Chính phủ dành 25 triệu USD từ vốn ODA để tiếp tục đầu tư trang thiết bị.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên xây dựng phương án tự chủ và tới nay đã tự chủ hoàn toàn về tài chính. Năm 2018, bệnh viện đạt doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng. Thông tin này được đưa ra tại lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 26/2.

Hiện bệnh viện có 4.000 cán bộ, viên chức, trong đó có 50% là lao động kỹ thuật cao, nguồn nhân lực quý giá cho hoạt động của bệnh viện. Năm 2018, bệnh viện đã đưa vào áp dụng nhiều kỹ thuật mới như: hệ thống phẫu thuật robot, nội soi 3D, hệ thống xét nghiệm tự động…

Đại diện Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực trong việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở khu vực phía Nam. Là bệnh viện hạng đặc biệt, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho gần 6.000 bệnh nhân ngoại trú, hơn 2.000 nội trú với các bệnh lý phức tạp như: sọ não, ung bướu, tim mạch, mật tụy...

Trong dịp này, bệnh viện đón nhận Huân chương Lao động hạng 2, hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc của bệnh viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đong đầy yêu thương Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đong đầy yêu thương

VTV.vn - Những người đã từng tiếp xúc với các nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đều cảm nhận được sự ấm áp, chân thành toát ra từ mỗi câu nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục