Đẩy mạnh việc siết chặt an ninh tại các bệnh viện

Minh Xuân, icon
04:59 ngày 14/03/2014

Vào sáng 14/3, tại TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Công an thành phố đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế.

Quy chế phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự giữa hai bên bao gồm 3 chương, 12 điều, trong đó quy định cụ thể về những vấn đề: xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế; phối hợp bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y tế; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…

Tại buổi ký kết, đại diện công an thành phố quận, huyện, các đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo các bệnh viện đã đưa ra nhiều ý kiến khi phối hợp thông tin, đảm bảo khi có sự cố khẩn cấp sẽ có lực lượng chuyên nghiệp ứng cứu nhanh nhất. Cụ thể như số điện thoại di động khẩn cấp, lưu ý các loại tội phạm cò, móc túi, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại bệnh viện…

Việc Sở Y tế TP.HCM và Công an thành phốphối hợp trong việc đảm bảo an ninh tại các bệnh viện theo nhiều người là tín hiệu đáng mừng, khi trong năm 2013 đã có nhiều vụ gây rối tại bệnh viện xảy ra, gây lo sợ, hoang mang trong nhân dân như vụ việc côn đồ vào tận khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào tháng 10/2013 hay vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện quận 7 vào đầu năm 2014.

Cùng chuyên mục