ĐBSCL: 80% ca bệnh chân tay miệng ở độ tuổi từ 1- 3

Thanh Phong (Ban Thời sự), icon
10:07 ngày 06/11/2015

VTV.vn - Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại ĐBSCL tăng đột biến trong đó khoảng 80% các bé mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 - 3.

Đến tháng 11/2015, Đồng Tháp có hơn 3.000 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 1 ca tử vong. Tính riêng trong tháng 10, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận và điều trị 420 bệnh nhi. Trung bình mỗi ngày có 14 bé nhập viện, cao gấp 3 lần những tháng trước; trong đó có 60 ca từ độ 2B trở lên. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 80% các bé mắc tay chân miệng chưa đến trường ở độ tuổi từ 1 - 3.

Virus gây bệnh tay chân miệng có thể tồn lưu trong các vật dụng gia đình, đồ chơi trẻ em. Do đó, các bậc cha mẹ cần thường xuyên vệ sinh cho trẻ, tẩy sạch đồ chơi, lau sàn nhà, cho bé ăn chín, uống sôi để hạn chế lây bệnh.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó GĐ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, số ca tay chân miệng tăng đột biến những tuần gần đây, nhưng chỉ xảy ra rải rác, nhỏ lẻ, nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của địa phương.

Vũng Tàu: Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng đột biến

Vũng Tàu: Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng đột biến

VTV.vn - Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 9, số ca bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng tại TP. Vũng Tàu 135 bệnh nhân, tăng 270% so với các tháng trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục