Đi phát rẫy, bị ong vò vẽ đốt 40 vết phải nhập viện

Văn Thành, icon
07:39 ngày 04/09/2020

VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam bị ong vò vẽ đốt khi đang làm rẫy.

Hình ảnh cánh tay bị phù nê do ong đốt của bệnh nhân trước và sau điều trị (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân N.C.L. (32 tuổi, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: Buổi sáng trước ngày đến viện, bệnh nhân có đi phát rẫy và vô tình động đến một tổ ong vò vẽ. Dù lúc đó rất hoảng loạn nhưng bệnh nhân đã kịp thời dùng tay trái để che chắn phần mặt, chính vì thế tổn thương chủ yếu là ở tay.

Sau khi bị đốt, bệnh nhân cảm thấy choáng, chóng mặt và đau nhức ở cánh tay. Người thân đã đưa đến trạm y tế xã để thực hiện các bước xử lý, sơ cứu cần thiết ban đầu, sau đó, chuyển đến Bệnh viện Quốc tế Vinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huyền, Chuyên khoa Da liễu, qua kiểm tra lâm sàng nhận thấy: Bệnh nhân không bị sốt, có khoảng 40 vết ong đốt, gây phù nề chủ yếu ở vùng tay, một số ít ở mông, chân và đầu.

Vì loài ong mà bệnh nhân gặp phải là ong vò vẽ, rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tình trạng tiêu cơ vân. Để có thể đưa ra kết luận chính xác về tình trạng bệnh lý, bác sĩ đã chỉ định làm xét nghiệm xác định chỉ số CK - xét nghiệm máu nhằm phản ánh tình trạng cơ bắp và sức khỏe tim cho bệnh nhân. Bên cạnh đó là xét nghiệm men gan, kiểm tra chức năng gan, thận…

Qua kết quả cận lâm sàng có được, bác sĩ xác định bệnh nhân không bị ảnh hưởng nhiều bởi độc tố của ong vò vẽ. Đây là một may mắn lớn, bởi mức độ nguy hiểm khi bị loài ong nói chung và ong vò vẽ nói riêng đốt là rất cao.

Bệnh nhân được theo dõi hàng ngày kèm các chỉ định dùng thuốc và tiêm, truyền thải độc, bù nước, điện giải… Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, cánh tay đã không còn cảm giác sưng đau, nhức mỏi.

Bị ong đốt là một loại tai nạn rất nguy hiểm cần được cấp cứu càng nhanh càng tốt. Ở mức độ nặng, nếu không được sơ cứu đúng cách có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm khó lường, đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Khi bị bị ong tấn công, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để có phương pháp xử trí phù hợp và kịp thời.

Người đàn ông nhập viện với hơn 100 vết ong đốt Người đàn ông nhập viện với hơn 100 vết ong đốt

VTV.vn - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam nhập viện với hơn 100 vết ong đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục