Hiện nay, có hai phương pháp ghép tế bào gốc để điều trị các bệnh về máu gồm: ghép tế bào gốc tự thân và tế bào gốc đồng loại. Đối với bệnh nhân ung thư máu, trước khi ghép tế bào gốc, các bệnh nhân cần được điều trị bằng hóa chất.
Các nghiên cứu cho thấy, ghép tế bào gốc tự thân khả năng thích ứng cao và không phải sử dụng thuốc chống thải ghép.
Nếu như ghép tế bào gốc tự thân cần phối hợp với các phương pháp khác như xạ trị, hóa trị... thì tế bào gốc đồng loại lại là phương pháp có khả năng điều trị khỏi hoàn toàn cho người bệnh.
Theo các chuyên gia đầu ngành, tỷ lệ thành công khi sử dụng tế bào gốc để chữa trị một số bệnh về máu như: suy tủy xương, bạch cầu mãn dòng tủy, khá cao với khoảng từ 70-80%. Tuy nhiên, việc điều trị cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tối, nhưng quan trọng nhất là giai đoạn bệnh.
Hiện Việt Nam đã thành lập ngân hàng máu cuống rốn, điều này sẽ giúp cho những bệnh nhân mắc các bệnh về máu có khả năng tìm được tế bào tương thích để điều trị.
Trong chuyên mục Sống khỏe thuộc chương trình Cuộc sống thường ngày trên đây, Bác sỹ chuyên khoa II Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Hồ Chí Minh - sẽ trả lời các câu hỏi xung quanh vấn đề này như: Quá trình điều trị các bệnh có liên quan đến máu bằng tế bào gốc có điểm gì cần lưu ý? Tỷ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu?
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp đột quỵ khi thức giấc trong cùng một buổi sáng.
VTV.vn - Hội chứng bong vảy da do tụ cầu, trước đây là gọi là bệnh Ritter, một bệnh lý nhiễm trùng da cấp tính gây nên bởi độc tố của vi khuẩn tụ cầu vàng.
VTV.vn - Tìm đến thẩm mỹ để làm đẹp vòng 1 sau khi sinh con, bệnh nhân nữ 19 tuổi đã gặp phải biến chứng vì tiêm chất làm đầy.
VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai vừa lập cột mốc mới trong y học Việt Nam khi điều trị thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 3/1 đến ngày 10/1, toàn thành phố ghi nhận 120 ca mắc sởi tại 22 quận, huyện, thị xã.
VTV.vn - Các bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị cho nữ người bệnh 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, khó ngủ…
VTV.vn - Bé trai 11 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn di căn.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu buồng trứng xoắn ở bé gái 13 tuổi đến từ tỉnh Bình Dương.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho gần 20 bệnh nhân viêm phổi, trong đó có những ca bệnh nặng phải thở máy và lọc máu liên tục.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tổn thương mắt do đèn laser chiếu vào mắt.
VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận ca tử vong do mắc bệnh dại. Bệnh nhân là Đ.V.M., 38 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
VTV.vn - Với kỹ thuật nâng ngực đặc biệt của Tiến sĩ Dương Mạnh Chiến, chị em có thể dễ dàng đạt được vòng 1 tự nhiên, quyến rũ mà vẫn tiết kiệm thời gian.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa ra văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng trắng da ngăn ngừa nám không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
VTV.vn - Thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ đang là một trong những yếu tố thúc đẩy, gia tăng người mắc bệnh suy thận mạn. Hơn thế, bệnh đã và đang ngày một trẻ hoá.
VTV.vn - Chỉ trong 6 ngày (6 - 11/1), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác vận động hiến tạng từ người hiến chết não và ghép tạng.