Điều trị sốt xuất huyết bằng y học cổ truyền

VTV2, icon
10:01 ngày 03/06/2014

Bệnh sốt xuất huyết xuất hiện nhiều nơi ở nước ta với những diễn biến khá phức tạp. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa (tháng 4 - tháng 11).

Muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus gây sốt xuất huyết rồi sang đốt người lành. Bệnh có thể gây thành dịch lớn làm nhiều người mắc cùng lúc, gây khó khăn cho việc chăm sóc và điều trị, giảm sức lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, trụy tim mạch, hôn mê… dẫn đến tử vong cao, đặc biệt là trẻ em.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với GS. TS. Trương Việt Bình, Giám đốc Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam về cách điều trị sốt xuất huyết bằng y học cổ truyền.

Mời quý vị theo dõi chi tiết cuộc trò chuyện trong mục Cội nguồn và tương lai:

Cùng chuyên mục