Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh COVID-19, các chuyên gia y tế của Chính phủ Mỹ đã sử dụng kết hợp một số loại thuốc kháng virus, thuốc kích thích hệ miễn dịch và kháng thể thử nghiệm. Cụ thể, các loại thuốc điều trị cho Tổng thống Trump bao gồm hỗn hợp kháng thể REGN-COV2, thuốc Remdesivir, thuốc Famotidine, Aspirin, Melatonin, vitamin D và kẽm.
Hỗn hợp kháng thể REGN-COV2 là sản phẩm do Công ty Dược Regeneron Pharmaceuticals phát triển, kết hợp hai kháng thể được sáng chế trong phòng thí nghiệm, gồm: một kháng thể nhắm vào protein gai và một kháng thể tấn công phần khác của virus SARS-CoV-2. REGN-COV2 giúp giảm tải lượng virus và cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân COVID-19.
Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng được kê thuốc kháng virus Remdesivir của Công ty Dược phẩm sinh học Gilead Sciences. Loại thuốc được tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch và được cho là hiệu quả nhất khi được tiêm trong giai đoạn đầu mắc COVID-19.
Trong khi đó, thuốc Famotidine là thuốc làm giảm sinh axit dạ dày và chống ợ chua. Mặc dù không được chứng minh là một loại thuốc kháng COVID-19, song các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể đóng góp công dụng vào cuộc chiến tiêu diệt virus SARS-CoV-2.
Để tăng khả năng miễn dịch cho Tổng thống Trump, các bác sĩ sẽ sử dụng vitamin D và thuốc bổ sung kẽm.
Dù thế, vẫn có một số băn khoăn khi thuốc điều trị cho Tổng thống Donald Trump do hãng Regeneron nghiên cứu, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được FDA cấp phép, kể cả giấy phép khẩn cấp.
Tuy nhiên, hãng dược phẩm trên khẳng định REGN-COV2 cho thấy cải thiện được triệu chứng và giảm virus ở người bệnh COVID-19 thể nhẹ và vừa. Theo tờ The Guardian, loại thuốc này dự kiến sẽ được hơn 30 bệnh viện ở Anh đưa vào sử dụng ở Anh trong 7 ngày tới.
Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump ngày 3/10, các bác sĩ cho biết nhà lãnh đạo Mỹ chỉ có các triệu chứng nhẹ và tinh thần vẫn tốt. Trong video ghi lại từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông Trump đang điều trị, Tổng thống Mỹ cho biết ông cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc mới đến, đồng thời tuyên bố "sẽ sớm trở lại".
Theo Hãng tin Reuters, đối với những bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị, hiện FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho hai liệu pháp. Một là Remdesivir - thuốc kháng virus được chứng minh giúp rút ngắn thời gian điều trị; hai là sử dụng huyết tương của người đã khỏi COVID-19. Các bệnh viện cũng thường sử dụng Dexamethasone, đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có thể giúp tăng khả năng sống sót ở những bệnh nhân COVID-19 nguy kịch và phải thở máy.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.