Gia tăng bệnh nhân nhập viện do mắc uốn ván

VTV9, icon
11:30 ngày 12/04/2018

VTV.vn - Uốn ván là một loại bệnh do vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương gây nên tình trạng nhiễm trùng, dẫn đến các biến chứng có thể tử vong.

Ảnh minh họa.

Những ngày nắng nóng này, số người mắc uốn ván đang tăng đột biến tại phía Nam. Tại khoa Cấp cứu người lớn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (TP.HCM), lượng bệnh nhân đã tăng gấp rưỡi so với thông thường, cả hai phòng bệnh cấp cứu đều là bệnh nhân uốn ván. Bệnh viện cho biết đây là điều bất thường khi hầu hết đều trong tình trạng nặng, co giật phải thở máy.

Nguyên nhân được cho là biểu hiện của bệnh nhiều người khó nhận ra như cứng hàm, co giật. Theo các bác sĩ, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng ngừa; đồng thời khi bị các vết thương hở trong quá trình sinh hoạt bị mưng mủ, cần đến các cơ sở y tế sớm, tránh những biến chứng của bệnh.

Có thể nhiễm uốn ván từ một trầy vết xước nhỏ Có thể nhiễm uốn ván từ một trầy vết xước nhỏ

VTV.vn - Khoa cấp cứu - Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, hiện đang điều trị cho hơn 20 trường hợp mắc uốn ván nặng, tăng mạnh so với vài năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục