Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam

VTV9, icon
08:41 ngày 25/09/2018

VTV.vn - Hiện dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp tại khu vực phía Nam, số ca mắc bệnh đang tăng cao.

(Ảnh: Dân trí)

Ở khu vực phía Nam, nếu như trong những năm trước các ca mắc sốt xuất huyết nặng thường rơi vào trẻ dưới 6 tuổi, năm nay những trường hợp này lại rơi vào độ tuổi từ 10 - 16. Đặc biệt, có trường hợp mắc bệnh này tới 2 lần với các triệu chứng khác nhau. Đáng chú ý, không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng mắc sốt xuất huyết.

Trong những năm trước, sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát ở những vùng nông thôn, năm nay dịch bệnh lại hoành hành dữ dội ở khu vực đô thị. Tại thành phố Cần Thơ đã có hơn 260 ca mắc sốt xuất huyết, TP.HCM ghi nhận khoảng 600 ca mỗi tuần.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, thiếu kiến thức trong khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát.

Triệu chứng dễ nhận thấy của bệnh sốt xuất huyết là người mắc bệnh thường sốt cao, các khớp xương bị đau nhức, phát ban và sung huyết (nhất là ở vùng mắt). Khi có 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết trở nặng dưới đây, người bệnh cần đến ngay bệnh viện:

1/ Tự nhiên bồn chồn, kích thích vật vã hoặc li bì;

2/ Nôn nhiều;

3/ Đau bụng hoặc tăng cảm giác đau;

4/ Tiểu ít, số lần đi ít hơn, số lượng giảm hơn;

5/ Chảy máu ở bất kỳ chỗ nào như: chân răng, chảy máu cam…

Cả nước có gần 46.000 ca mắc sốt xuất huyết

Cả nước có gần 46.000 ca mắc sốt xuất huyết

VTV.vn - Theo thống kê của ngành y tế, đến đầu tháng 9 năm nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 45.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục