“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật

PV, icon
07:00 ngày 06/01/2017

VTV.vn - Hiện nay có khoảng 30% người trưởng thành Việt Nam đang ngày ngày phải đối mặt với sự hành hạ của những cơn đau do thoát vị đĩa đệm.

Hình ảnh thoát vị đĩa đệm khi chụp X Quang

Cột nhà còn có lúc mục nát, cần phải tu sửa thì mới chống đỡ được sức nặng của cả ngôi nhà. Hệ xương khớp của con người cũng vậy, tuổi già hay một chấn thương nhỏ cũng có thể gây ra các bệnh như gai cột sống, thoái hóa cột sống, đau lưng… và phổ biến nhất là thoát vị đĩa đệm. Hiện nay có khoảng 30% người trưởng thành Việt Nam đang ngày ngày phải đối mặt với sự hành hạ của những cơn đau do thoát vị đĩa đệm.

Trong 30% này, có người phải lên bàn mổ và ngốn vài chục triệu đồng, nhưng lại có một số người may mắn hơn. Họ đã khỏi bệnh mà không cần dùng đến dao kéo hay quá nhiều tiền. Họ đã làm gì và chữa trị ra sao để đạt được kết quả đó?

Tìm lại niềm tin cho người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm

Chúng tôi nghe về phòng chuẩn trị YHCT Tâm Minh Đường đã lâu bởi đây là một trong số ít nhà thuốc được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động cũng như có vườn trồng dược liệu riêng. Thế nhưng khi chưa thấy người thực việc thực thì khó lòng có thể tin tưởng. Người ta nói, trăm nghe không bằng một thấy, chúng tôi quyết tâm đến nhà thuốc hy vọng có thêm một niềm tin mới.

“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật - Ảnh 1.

Tại đây, chúng tôi bắt gặp một trường hợp hết sức đặc biệt. Đó là cô Phạm Thị Hòa, 47 tuổi ngụ tại Đoàn Kết – Thanh Miện – Hải Dương. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm là kết quả của nhiều năm làm việc nặng nhọc, nó hành hạ khiến cô khổ sở vô cùng.

“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật - Ảnh 2.

Cũng như tất cả các bệnh nhân khác, cô đem hy vọng đi gửi gắm khắp nơi:

- Năm 2005: Khám ở bệnh viện xương khớp, uống thuốc 3 tháng có đỡ nhưng nhận thấy dấu hiệu tích nước, ngừng thì cơn đau lại tái phát, sợ không dám dùng thuốc Tây.

- Năm 2007: Có uống thuốc Bắc vài tháng, 5triệu/1 tháng nhưng chỉ đỡ không đáng kể.

- Năm: 2008: Duy trì kéo giãn cột sống tại Lương Định Của, tuần 3 lần, 200 ngàn/lần nhưng dừng điều trị khoảng nửa năm thì đâu lại vào đấy.

- Tiếp tục chịu đựng đến 2010 thì phẫu thuật, khỏi hẳn, mừng rỡ nhưng 1 năm sau lại tái phát và mức độ nặng hơn.

Tưởng như càng hy vọng thì càng thất vọng, ấy vậy mà may mắn đã đến với cô. Tháng 5/2013, con trai cô Hòa tham gia một diễn đàn về những người bị bệnh thoát vị đĩa đệm và được biết có bài thuốc An Cốt Nam khá hay. An Cốt Nam là sự tổng hòa của 3 liệu pháp: TRONG UỐNG – NGOÀI BÔI – BÀI TẬP TRỊ LIỆU. Con trai và cô Hòa đã từng nghi ngờ không biết An Cốt Nam có hiệu quả không, nhưng nhận thấy với liệu trình 10 ngày/1,2 triệu lại bao gồm cả thuốc uống, cao dán và MIỄN PHÍ châm cứu kéo giãn cột sống, xoa bóp bấm huyệt nên cô thiết nghĩ "Riêng đi vật lí tác động cột sống bên ngoài đã mất 100 -200 ngàn/lần rồi, mà đây liệu trình 10 ngày thì coi như cũng đỡ được cả hơn triệu đồng lại còn có thuốc uống và cao dán nữa… Phải thử mới biết được hiệu quả như nào". Thật không ngờ kết quả lại rất khả quan:

- Liệu trình 1: Cảm thấy đỡ 30%, có thể ngồi dậy mà không cần chống tay vào đầu gối.

- Liệu trình 2: giảm đến 75%, sinh hoạt dường như trở lại bình thường

- Liệu trình 3: Không còn bất kỳ dấu hiệu của cơn đau. Người cảm thất rất dễ chịu thoải mái, ăn ngủ đều tốt.

Gặp chúng tôi tại nhà thuốc, Cô Hòa vui mừng chia sẻ: "Cô ngừng thuốc từ tháng 7/2013 các chú ạ, đến nay chưa thấy cơn đau quay trở lại. Chả biết về sau thế nào nhưng giờ phấn khởi lắm. Nay có bà chị cùng cơ quan bị đau lưng, cô dẫn bà ấy đến khám và lấy thuốc."

An Cốt Nam – có gì đặc biệt hơn các bài thuốc khác?

Sau khi nghe cô Hòa chia sẻ, hai chúng tôi nhìn nhau nửa tin nửa ngờ. Để làm rõ, chúng tôi xin được gặp Bác sĩ Hương để tìm hiểu rõ hơn về bài thuốc này. Ấy vậy mà cũng phải đợi vài tiếng đồng hồ, khi mà đồng hồ điểm 12h trưa, bệnh nhân đã vãn thì chúng tôi gặp được cô Hương. Dù đã qua nửa ngày làm việc mệt mỏi, thấy chúng tôi có lòng, cô Hương vẫn nhiệt tình tiếp đón và chia sẻ: "Bài thuốc An Cốt Nam kế thừa từ các bài thuốc cổ truyền Phương Đông, có điều các lương y Tâm Minh Đường đã trăn trở tìm ra những vị thuốc vừa quý hiếm như Bí Kỳ Nam, Hương Nhu Tía, Trư Lũng Thảo… và gia giảm, kết hợp theo 1 tỷ lệ vàng để có được hiệu quả như ngày nay."

“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật - Ảnh 3.

Bí kỳ nam

Điều ấn tượng nhất của bài thuốc An Cốt Nam đối với chúng tôi vẫn là tỷ lệ bệnh nhân chữa khỏi. Trong khi các đơn vị khác tự tin khẳng định chữa khỏi 100% thì An Cốt Nam chỉ khiêm tốn với:

- 25% chữa khỏi sau 1 liệu trình.

- 60% thuyên giảm từ 60 – 80% sau liệu trình đầu tiên.

- 15% không có kết quả điều trị.

Thực tế khi nghe xong tỷ lệ này, nhiều người bệnh mới đi điều trị cảm thấy chưa thỏa mãn. Tuy nhiên nếu ai đã mắc thoát vị đĩa đệm mà đã từng điều trị nhiều nơi thì đều hiểu rằng bệnh xương khớp không thể chữa khỏi trong ngày 1 ngày 2. 25% khỏi bệnh sau 10 ngày là kết quả rất hiếm bài thuốc nào làm được.

“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật - Ảnh 4.

Lương y Nguyễn Thu Hương chia sẻ về bài thuốc An Cốt Nam

Từ đi không nổi, bước chẳng xong… đến đạp xe thoăn thoắt

Chúng tôi trở về khi lương y bắt đầu ca tiếp bệnh nhân buổi chiều. Trong lòng cả hai đều ánh lên một niềm hy vọng mới, niềm tin mới. Bẵng đi một vài tuần, chúng tôi được tin chương trình truyền hình thực tế "Sống khỏe mỗi ngày" của đài VTV2 có phóng sự mang tên "Giải thoát khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm" với tham gia của Th.Bs Hoàng Khánh Toàn – Trưởng khoa Đông Y, Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108. Tại phóng sự, bác sĩ Toàn Cũng đánh giá An Cốt Nam là một bài thuốc rất hay khi tổng hòa được cả 2 bài thuốc cổ phương " QUYÊN TÝ THANG", " ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH THANG" có sự kết hợp với các vị thuốc quý của Việt Nam như Bí Kì Nam, Trư Lũng Thảo đã và đang mang lại hiệu quả điều trị cao cho các bệnh nhân xương khớp.

“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật - Ảnh 5.

Th.Bs Hoàng Khánh Toàn đánh giá cao bài thuốc An Cốt Nam

Trong những nhân vật đã từng khỏi bệnh nhờ An Cốt Nam được VTV2 phỏng vấn, ngoài trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (Thủy Nguyên – Hải Phòng) thì chúng tôi ấn tượng nhất là bác Vũ Ngọc Quý (65 tuổi, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai). Từ một người khỏe mạnh, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đã khiến cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn, bị hạn chế chuyển động, nằm xuống phải bê chân lên giường, muốn ngủ phải lấy đá chườm cho bớt đau.

Bác Quý cho biết mình đã khám chữa ở Bệnh viện Xương khớp mấy tháng không khỏi, tưởng chừng như vô vọng thì tình cờ biết đến bài thuốc An Cốt Nam. Biết bệnh khó chữa, bác Quý tuân thủ nghiêm chỉnh theo phác đồ mà các lương y đưa ra, uống thuốc, dán cao đầy đủ, chăm chỉ luyện tập theo tài liệu và video hướng dẫn tại nhà. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Giờ đây sau 5 năm, bác vẫn khỏe mạnh, dẻo dai phong độ, đạp xe và chạy bộ buổi sáng như chưa hề có bệnh.

“Giải thoát” khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà không phải phẫu thuật

Hy vọng có nhiều hơn bệnh nhân thoát vị đĩa đệm có thể khỏi bệnh như cô Hòa, chị Oanh, bác Quý. Mong muốn của các bệnh nhân tưởng chừng đơn giản nhưng không phải bài thuốc nào cũng đáp ứng được. Bài thuốc An Cốt Nam đã thắp lên ngọn lửa hy vọng để sáng lên niềm tin đã mất cho hàng ngàn bệnh nhân thoát vị đĩa đệm mà không cần phẫu thuật.

Theo yêu cầu của độc giả ở số trước hỏi về địa chỉ của nhà thuốc, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ để các bạn tiện liên hệ

Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường

Địa chỉ: Số 138 đường Khương Đình, phường Hạ Đình quận Thanh Xuân TP Hà Nội

Hotline: 0462.9779.23

Di động: 0983.34.0246

Phòng chẩn trị YHCT An Dược

Địa chỉ: Số 325/19, Đường Bạch Đằng, Phường 15 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

Hotline: 0903 876 437

Máy bàn: 08 6683 1025

Cùng chuyên mục