Giảm gần 40.000 người tham gia BHYT tại Phú Yên

VTV8, icon
03:54 ngày 06/05/2017

VTV.vn - Mặc dù đã đẩy mạnh công tác vận động, số người tham gia BHYT tại tỉnh Phú Yên hiện vẫn giảm gần 40.000 người so với cuối năm 2016.

(Ảnh minh họa: VTV News)

Đối tượng giảm chủ yếu ở nhóm người đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã bãi ngang ven biển. Hiện nay, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Phú Yên có 6 xã ven biển không còn trong diện xã bãi ngang như giai đoạn trước. 

Chính phủ cũng chưa phê duyệt số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, người dân ở những xã này không tiếp tục mua thẻ BHYT khi không được Nhà nước hỗ trợ như trước đây.

Hiện BHXH tỉnh Phú Yên đang đẩy mạnh vận động người dân mua thẻ BHYT, nhất là ở những xã miền núi khó khăn. Khi Chính phủ phê duyệt số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, BHXH tỉnh sẽ hoàn trả kinh phí mua thẻ BHYT cho những người dân trong diện được hỗ trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục