Giảm tác hại của màn hình xanh với thị lực của trẻ

Nguyễn Mai, icon
10:54 ngày 24/01/2019

VTV.vn - Cha mẹ nên nên bớt lo lắng, miễn là họ kiểm soát được thời gian xem tivi hoặc sử dụng các thiết bị điện tử của con mình.

Trẻ nên bật đèn đủ sáng khi dùng các thiết bị điện tử để không ảnh hưởng đến thị lực

Các bác sĩ nha khoa hàng đầu tại Anh cho hay: Cha mẹ có thể hẹn giờ tắt trên tivi hoặc các thiết bị điện tử để kiểm soát thời gian sử dụng của trẻ và tuyệt đối không nên cho trẻ sử dụng các thiết bị này trước khi đi ngủ.

Việc sử dụng những thiết bị này trong điều kiện đảm bảo ánh sáng và thời gian vừa đủ, sẽ không gây hại đến thị lực của trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo vệ thị lực, cũng cần quan tâm đến thực trạng mà một nghiên cứu khác đã chỉ rõ: các bé gái ở tuổi 14 có khả năng xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm nhiều gấp đôi do sử dụng các mạng xã hội so với các bé trai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục