Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài, nhiều khoa nhi quá tải bệnh nhân

P.V, icon
06:55 ngày 24/04/2019

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều trẻ em phải nhập viện, khiến nhiều bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn Hà Tĩnh rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Hơn 2 tuần nay, Hà Tĩnh đang phải chịu đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ luôn dao động từ 37-39 độ C, có nơi cao điểm lên trên 42 độ C. Mức nhiệt cao nên khiến cho trẻ em nhập viện điều trị ngày một đông.

Có cả 2 con cùng một lúc phải nhập viện điều trị, chị Nguyễn Thị Như (trú tại Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) cho biết: "Tôi đưa 2 con vào đây nhập viện điều trị được 3 ngày rồi. Cả 2 cháu đều bị sốt và ho, nên vợ chồng đều phải vào để chăm con". 

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài, nhiều khoa nhi quá tải bệnh nhân - Ảnh 1.

Còn đối với chị Phạm Thị Hương, hơn 3 ngày nay, chị phải tạm gác mọi công việc để đưa con từ xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà lên Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh để điều trị do bị sốt virus.

Theo bác sĩ Trần Anh Pháp, Trưởng Khoa Nhi: thời tiết nắng nóng khiến cho sức đề kháng của trẻ bị giảm sút mạnh nên thường mắc các bệnh phổ biến liên quan đến hô hấp, da liễu, tiêu hóa, thận tiết niệu, thủy đậu, sởi, sốt phát ban. Khoa đang tiếp nhận điều trị nội trú cho khoảng 140 bệnh nhi.

Do bệnh nhân nhập viện điều trị đông nên từ gần 2 tuần nay, Khoa Nhi luôn nằm trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Số giường bệnh tối đa của khoa chỉ là 85 giường nhưng lượng bệnh nhân luôn duy trì ở mức từ 110 - 142 bệnh nhân. Để có thể thăm khám, điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã phải tận dụng các khoảng trống tại các hành lang để kê thêm giường bệnh.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài, nhiều khoa nhi quá tải bệnh nhân - Ảnh 2.

Còn tại Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Thạch Hà, số lượng giường bệnh của khoa chỉ là 15 giường nhưng hơn một tuần trở lại đây, khoa đã phải kê gấp đôi số giường vì bệnh nhận nhập viện quá đông.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Nhi, bình thường mỗi ngày khoa chỉ có 20 - 25 bệnh nhi điều trị nội trú, nhưng hiện nay mỗi ngày có từ 40 - 50 bệnh nhi đến điều trị, khiến cho khoa rơi vào tình trạng quá tải. Hơn nữa, hiện nay mỗi ngày bệnh viện còn có từ 100 - 130 bệnh nhi điều trị ngoại trú, gần gấp 3 so với ngày thường nên việc thăm khám gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ thành phố Hà Tĩnh và Thạch Hà mà hiện nay tất cả các bệnh viện tuyến huyện đều có số lượng bệnh nhi tăng cao đột biến, gây ra nhiều khó khăn trong việc bố trí cơ sở vật chất và con người để thăm khám và điều trị. Dự báo nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài thì tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: các bậc cha mẹ nên hạn chế cho trẻ uống nước lạnh và không nên chơi trong thời tiết nắng nóng. Nên uống các loại nước trái cây, rau củ, bổ sung vitamin, bảo quản thực phẩm cẩn thận. Lưu ý nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ ở mức vừa phải, dùng quạt ở mức thấp. Nhiều trẻ rơi vào tình trạng sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột, tắm ngay khi vừa mới ra ngoài nắng, tắm nhiều lần trong ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục