Hàn Quốc xác định bệnh nền khiến bệnh nhân COVID-19 trầm trọng

Nhật Anh, icon
07:26 ngày 12/06/2020

VTV.vn - Các chuyên gia y tế Hàn Quốc đã tìm một số căn bệnh nền có thể tình trạng của các bệnh nhân mắc COVID-19 thêm trầm trọng hơn.

(Hình: Arirang News)

Trong bài báo xuất bản trên Tạp chí Y khoa Hàn Quốc, Giáo sư Ahn June-hong tại Bệnh viện Đại học Y khoa Yeungnam và các cộng sự cho biết các bệnh tiểu đường, thân nhiệt cao, độ bão hòa oxy trong máu thấp và tổn thương tim được chứng minh là các nhân tố tiên lượng cho tình trạng COVID-19 nghiêm trọng.

Nhóm bác sĩ này đã tiến hành phân tích tình trạng của 110 bệnh nhân tại thành phố Aegu, tâm dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, từ 19/2 đến 15/4. Cả 110 bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Yeungnam. Trong số 110 bệnh nhân, có 23 bệnh nhân chuyển biến bệnh nặng. Trong đó, các bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng đều có tuổi cao hơn các bệnh nhân khác, mắc bệnh tiểu đường và độ bão hòa oxy trong máu thấp.

Cũng theo các chuyên gia, những bệnh nhân COVID-19 có ít nhất từ ba đến bốn nhân tố tiên lượng (các bệnh nền) đều chuyển biến xấu. Do đó, các phân tích, tiên lượng bệnh với bệnh nhân COVID-19 dựa trên hiểu biết về bệnh lý nền sẽ giúp các bác sĩ đưa ra ưu tiên chăm sóc y tế tốt nhất cho những bệnh nhân có nguy cơ cao này từ giai đoạn đầu mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục