Hậu quả khôn lường khi tự ý điều trị gout bằng thuốc tại nhà

P.V, icon
09:30 ngày 14/12/2019

VTV.vn - Với mong muốn bệnh gout mau khỏi, ông Đ.V.Đ. 51 tuổi ở Hải Phòng tự ý mua nhiều loại thuốc đông, tây y được quảng cáo trên mạng về dùng.

Mắc bệnh gout đã hơn 14 năm nay, ông Đ.V.Đ. (1951, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thường xuyên phải sử dụng thuốc bảo hiểm tại bệnh viện gần nhà. Mong muốn thoát khỏi những cơn đau nhức xương khớp vì căn bệnh này, ông mua nhiều loại thuốc đông, tây y được quảng cáo trên ti vi, mạng internet…

Sau một thời gian sử dụng, ông được người nhà chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng bàn ngón tay bị hạt tophi gây biến dạng, sưng nề tấy đỏ, đau chảy mủ, sốt cao, chân sưng to, phù nề toàn thân. Bác sĩ thăm khám và chẩn đoán: Ông bị nhiễm khuẩn hạt tophi/gout mạn.

Bác sĩ Hoàng Thu Hà, Khoa Lão khoa - Cơ xương khớp cho biết: "Trường hợp của bệnh nhân Đ. bị biến chứng nặng nề của gout và gặp nhiều tác dụng phụ của các thuốc đông, tây y. Bệnh nhân phải chịu nhiều đau đớn, đi lại khó khăn, mất thẩm mỹ, biến dạng khớp làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày…

Bác sĩ Hà cho biết thêm: Việc điều trị bệnh gout có quy trình thải axi uric nhưng do bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc không đúng cách, không rõ nguồn gốc làm axit uric không thải đi được mà còn tăng lắng đọng thêm vào các khớp. Vì vậy, quá trình điều trị khó khăn hơn khi các loại thuốc thông thường không còn hiệu quả, không thể phục hồi nguyên vẹn hình thể ban đầu cho bệnh nhân mà chỉ có thể điều trị đợt cấp và các triệu trứng kèm theo tác dụng phụ của thuốc.

Hậu quả khôn lường khi tự ý điều trị gout bằng thuốc tại nhà - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận điều trị nội trú cho khoảng 400 người bệnh gout. Số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý này tăng cao vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Trong đó, nhiều người bệnh được phát hiện sớm bệnh và điều trị có hiệu quả.

Tuy nhiên, có một số trường hợp bệnh nhân gout bị biến chứng nặng nề do tác dụng phụ của thuốc mà nguyên nhân chính từ sự chủ quan, tự ý sử dụng thuốc đông, tây y tại nhà, thiếu sự thăm khám, tư vấn của bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp.

Theo bác sĩ Nguyễn Tường Vân, Trưởng Khoa Lão khoa - Cơ xương khớp, bệnh nhân mới bị gout có thể đau dữ dội hoặc tự khỏi sau 2-3 ngày, càng về sau các đợt gout kéo dài hơn, bắt buộc phải sử dụng thuốc. Tuy nhiên, do tính chất phổ biến của bệnh mà người bệnh thường tự ý mua thuốc ở quầy dược hoặc từ lời giới thiệu của người xung quanh. Trong khi đó thuốc gout trong dân gian lại rất đa dạng, bao gồm đông tây y dưới dạng viên nén, thuốc lá, dạng bột…không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những loại thuốc này có thể giúp giảm đau nhanh chóng nhưng tác dụng phụ lại không lường trước được và không phải người bán thuốc nào cũng nắm rõ.

Bệnh gout nếu điều trị không đúng thuốc, đúng cách sẽ khiến cơn gout tái phát nhanh, làm cho người bệnh liên tục phải dùng thuốc. Bên cạnh đó, bệnh nhân sẽ bị một loạt biến chứng do tác dụng phụ của thuốc như: biến dạng các khớp, nổi hạt tophi, khuôn mặt cushing (mặt to tròn, da căng bóng mọng, chân tay teo), loãng xương, loét tiêu hóa, tăng huyết áp, suy tuyến thượng thận, vận động các khớp khó khăn, nặng hơn có thể tàn phế…

Các bác sĩ khuyến cáo: người có bệnh lý xương khớp, bệnh gout nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa cơ xương khớp để được bác sĩ thăm khám, phát hiện sớm, chẩn đoán, theo dõi tình trạng bệnh và sử dụng thuốc điều trị có hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục