Hiệu quả trong việc điều trị cho trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng TP Đà Nẵng

VTV8, icon
02:14 ngày 24/02/2019

VTV.vn - Những năm qua, Bệnh viện Phục hồi Chức năng thành phố Đà Nẵng được đánh giá là nơi điều trị khá hiệu quả trẻ tự kỷ trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hàng năm, bệnh viện điều trị khoảng 500 - 800 trẻ tự kỷ. Hơn 50% số trẻ em mắc hội chứng này được điều trị hiệu quả, hòa nhập được với cộng đồng.

Hiện tại, Khoa Nhi - Ngôn ngữ trị liệu của bệnh viện đang tiếp nhận khám và điều trị hơn 80 trẻ tự kỷ. Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh tật của các trẻ được cải thiện rất tốt.

Bên cạnh nhiều phương pháp kỹ thuật được cải tiến như: tập luyện kỹ năng giao tiếp, tập tri giác và nhận thức, các hoạt động dã ngoại cũng được thực hiện định kỳ. Thời gian tới, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bệnh viện cũng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên cũng như phối hợp tốt với phụ huynh để can thiệp sớm và điều trị hiệu quả hơn.

Việc chăm sóc, điều trị trẻ tự kỷ là công việc rất khó khăn. Bên cạnh sự tận tâm, chịu khó của cán bộ, nhân viên y tế, sự phối hợp tốt của các nhà trường, phụ huynh để phát hiện bệnh và can thiệp sớm cũng hết sức quan trọng nhằm giúp phát triển nhận thức và kỹ năng xã hội để trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Chứng tự kỷ phát sinh ngay từ khi lọt lòng mẹ Chứng tự kỷ phát sinh ngay từ khi lọt lòng mẹ Phát hiện bệnh tự kỷ ở trẻ bằng việc kiểm tra thính giác ngay sau sinh Phát hiện bệnh tự kỷ ở trẻ bằng việc kiểm tra thính giác ngay sau sinh Nhiều khó khăn trong công tác phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ Nhiều khó khăn trong công tác phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục