Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được xét nghiệm kháng thể chống SARS-CoV-2

Hoài Linh, icon
10:30 ngày 20/05/2020

VTV.vn - Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus gây bệnh COVID-19.

Theo Reuters, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết sẽ thử kháng thể đối với 325.000 người trên cả nước nhằm nghiên cứu cách thức lây nhiễm của virus SARS-CoV-2

Dự kiến bắt đầu từ tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, kế hoạch này sẽ thử mẫu máu của người dân ở 25 khu vực đô thị nhằm phát hiện kháng thể được tạo ra trong quá trình hệ miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Phát ngôn viên của CDC, bà Kristen Nordlund cho biết cơ quan này sẽ dần mở rộng phạm vi và khung thời gian xét nghiệm cũng như thu thập mẫu máu trong vòng 18 tháng để nghiên cứu tiến triển của kháng thể theo thời gian.

Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus, cũng như giúp đưa ra các quyết định áp đặt các hạn chế cần thiết nhằm kiểm soát dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục