Hơn một nửa nước Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại

Nhật Anh, icon
07:30 ngày 25/06/2020

VTV.vn - Vài tuần kể từ khi nhiều khu vực ở Mỹ mở cửa sau dịch, hơn một nửa nước Mỹ đang chứng kiến tình trạng tăng trở lại số ca bệnh COVID-19.

Hình: Business Insiders

Các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo sự tăng vọt về số ca nhiễm ở hơn chục bang có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu không có các biện pháp hạn chế. Tổng cộng, 33 bang và vùng lãnh thổ Mỹ giờ đã có số ca mới tính theo trung bình trượt cao hơn tuần trước, điển hình là California, Texas và Florida. California ghi nhận mức tăng kỷ lục 7.149 ca nhiễm mới hôm 23/6, nâng tổng số ca nhiễm toàn bang lên 190.222, theo cơ quan y tế địa phương.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho hay bang này đã tiến hành xét nghiệm nhiều chưa từng có trong 24 giờ qua, tuy nhiên, tỷ lệ dương tính với virus cũng tăng. Trong khi đó, số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện ở California tăng 29% trong 14 ngày qua.

Cơ quan y tế bang Florida báo cáo 5.508 ca nhiễm mới, vượt qua mức tăng kỷ lục hơn 4.000 ca hôm 20/6. Tại bang Texas, thêm 5.489 ca nhiễm cũng được báo cáo, mức cao chưa từng có. Tỷ lệ nhập viện ở hai bang này tăng mạnh.

Thực tế báo động buộc thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott đã kêu gọi cư dân trong bang nên ở trong nhà, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh. "Do tốc độ lây lan đang rất dữ dội ngay lúc này, không nên ra khỏi nhà trừ khi thật cần thiết - Thống đốc bang Texas nói - "Nơi an toàn nhất với bạn lúc này là nhà mình!".

Thống đốc 3 bang New York, New Jersey và Connecticut hôm 24/6 tuyên bố áp lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày với tất cả những người đến từ 8 điểm nóng của Mỹ hiện nay là Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, Nam Carolina, Texas và Utah. Đây là các bang ghi nhận 10% trong số những người xét nghiệm có kết quả dương tính trong vòng 7 ngày qua.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, trước đó đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng số ca nhiễm mới khi các bang tiếp tục tái mở cửa. Giới chuyên gia cũng lo ngại các sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, cùng làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc, có nguy cơ khiến tình hình dịch bệnh tồi tệ hơn.

Theo báo New York Times, trước tình hình diễn biến tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, một số lãnh đạo bang của Mỹ đã phải kéo chậm lại tiến độ triển khai các kế hoạch cho phép người dân trở lại công sở và cũng đã có những nơi áp đặt lại một số quy định hạn chế phòng dịch trước đây.

Giới chức nhiều bang đã bày tỏ lo ngại dịch COVID-19 sắp vượt quá năng lực ứng phó của các bệnh viện địa phương sau khi số ca bệnh nhập viện tăng trung bình từ 1.600 người lên 3.200 người một ngày. Chính phủ liên bang có kế hoạch ngừng hỗ trợ các địa điểm xét nghiệm vào ngày 30/6, bao gồm 7 địa điểm tại Texas, nơi số ca nhiễm và nhập viện đang tăng nhanh.

Mỹ ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 38.100 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, vượt qua mức tăng kỷ lục 34.203 ca vào ngày 25/4, khi dịch bệnh ở Mỹ đang ở thời kỳ cao điểm. Thống kê này đã đưa tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 2,4 triệu ca và hơn 124.000 ca tử vong. Cũng theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ vẫn tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục