Italy phong toả thêm khu vực miền Nam do dịch COVID-19

An Ngọc, icon
09:55 ngày 06/03/2021

VTV.vn - Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Italy đã phải phong tỏa thêm khu vực miền Nam.

Nguồn: Reuters

Lệnh phong tỏa mới được đưa ra sau khi viện y tế ISS cho biết số R - chỉ số đo tốc độ lây lan của virus - đã tăng lên 1,06, lần đầu tiên sau 7 tuần.

Theo Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza, kể từ 8/3, vùng Campania, bao gồm cả Naples, sẽ được xếp vào khu vực "đỏ", cùng với các khu vực Basilicata và Molise là những nơi có nguy cơ cao nhất về dịch bệnh. Trong khu vực màu đỏ, các quán bar, nhà hàng, tất cả trường học, bảo tàng phải đóng cửa.

Hai khu vực khác, Friuli Venezia Giulia và Veneto đã trở thành khu vực "da cam" có nguy cơ trung bình.

Sardinia vẫn là vùng "màu trắng" có nguy cơ thấp duy nhất.

Trong tuần này, tổ chức tư vấn sức khỏe GIMBE cảnh báo rằng Italy đã bước vào làn sóng COVID-19 thứ 3, do số ca mắc mới tăng mạnh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 2/3, số ca mắc COVID-19 tại Italy đã tăng khoảng 30% so với tuần trước, lên hơn 123.000 ca, con số cao nhất kể từ đầu tháng 12/2020. Các biến thể virus mới chiếm đa phần các ca lây nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục