Khánh Hòa: Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Thời sự VTV, icon
05:38 ngày 18/06/2015

VTV.vn - Trung tâm Y tế Dự phòng Khánh Hòa cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có chiều hướng gia tăng nhanh và diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 603 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong ở huyện Vạn Ninh, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, số ca sốt xuất huyết liên tục tăng trong thời gian gần đây. Riêng trong tháng 5 vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, từ 55 ca lên 165 ca.

Tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận 495 ca bệnh tay chân miệng xảy ra ở 8 huyện, thị, thành phố. Huyện miền núi Khánh Sơn là địa phương đã xảy ra dịch tay chân miệng lớn và mặc dù hiện nay dịch đã được khống chế song vẫn có nguy cơ tái bùng phát do đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về hiểu biết và giữ vệ sinh cá nhân chưa tốt.

Hiện, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục mở các chiến dịch truyền thông hướng dẫn người dân cách phòng chống sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng; đồng thời chi hàng trăm triệu đồng mua thuốc, dụng cụ y tế, hỗ trợ người dân phòng chống hai loại dịch bệnh này. Riêng đối với bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế tỉnh vẫn tăng cường phun hóa chất diệt muỗi, huy động cộng đồng diệt bọ gậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục