Khoảng 200 trẻ nhỏ tại Fiji cần được điều trị chân vòng kiềng mỗi năm

Nguyễn Mai, icon
01:45 ngày 14/03/2019

VTV.vn - Cứ 1.000 trẻ sơ sinh ở Fiji thì có 5 em bị dị tật chân vòng kiềng hoặc khoèo chân.

Hình ảnh chân của trẻ bị dị tật vòng kiềng bẩm sinh

Một nhóm các chuyên gia y tế từ Australia hiện đang ở Fiji để đào tạo kiến thức về việc điều trị dị tật bàn chân bất thường cho trẻ sơ sinh. Các bác sĩ tại quốc đảo này ước tính có 200 em bé cần được điều trị mỗi năm.

Biến dạng bàn chân là tình trạng bàn chân bị uốn cong vào trong và điều này được điều trị bằng cách nẹp bàn chân trong khoảng 6 đến 8 tuần để điều chỉnh biến dạng - được gọi là Điều trị bó bột Ponseti. Nếu được điều trị sớm, những em bé bị dị tật chân vòng kiềng bẩm sinh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục