Không nên bồi bổ cho trẻ quá mức

Phạm Hà (Ban Thời sự), icon
07:45 ngày 19/04/2017

VTV.vn - Trẻ nhỏ còn được khuyến khích, thậm chí là ép ăn lượng đạm ngang với người lớn. Điều này không những không tốt mà còn gây hại.

Cuộc sống ngày càng khá lên, các gia đình có nhiều điều kiện chăm sóc ăn uống cho con. Thậm chí, nhiều gia đình còn muốn bổ sung các loại thuốc bổ, các thực phẩm giàu đạm cho con mình. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt, nhất là với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ.

Thịt, tôm, cá, trứng, sữa, đây là những thực phẩm mà hầu hết các cha mẹ luôn mong con mình ăn được nhiều nhất. Thậm chí, trẻ nhỏ còn được khuyến khích, thậm chí là ép ăn lượng đạm ngang với người lớn. Điều này không những không tốt mà còn gây hại.

Bên cạnh đó, còn một cách bồi bổ khác cho con, đấy là sử dụng các loại thuốc bổ kích thích ăn uống. Việc bổ sung này rất cần phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ, bởi với mỗi em bé, thể trạng khác nhau, khả năng hấp thu sẽ khác nhau.

Khi trẻ bị bồi bổ quá mức, biểu hiện rõ nhất là trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu, táo bón kéo dài. Tốt nhất, là cân đối đủ bốn nhóm thực phẩm gồm:

- Nhóm chất bột đường.

- Nhóm chất đạm.

- Nhóm chất béo.

- Nhóm vitamin và khoáng chất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục